Hết kinh phí, CLB Bình Thuận xin bỏ giải hạng Nhất

PV Thứ ba, ngày 10/10/2023 19:14 PM (GMT+7)
Giải Hạng nhất quốc gia 2023/2024 đã hoàn tất việc bốc thăm chia lịch đấu, bắt đầu tranh tài từ ngày 21/10. Tuy nhiên, CLB Bình Thuận bất ngờ nộp đơn xin rút lui với lý do không có kinh phí hoạt động
Bình luận 0

Chiều 10/10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã gửi công văn đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc CLB bóng đá Bình Thuận không tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2023/24 và xem xét cho thi đấu tại Giải hạng Nhì quốc gia 2024.

Công văn có chữ ký của ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận có nội dung:

Hết kinh phí, CLB Bình Thuận xin bỏ giải hạng Nhất - Ảnh 1.

Giải hạng Nhất quốc gia 2023 vừa mới kết thúc lượt trận cuối cùng ngày 26/8/2023, và mùa giải mới theo Lịch thi đấu ban hành bắt đầu từ ngày 21/10/2023. Do thời gian chuẩn bị mùa giải mới quá ngắn và Đề án xã hội hóa CLB bóng đá Bình Thuận để chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần Bóng đá (theo Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp hiện nay) vẫn chưa được phê duyệt, còn vướng một số khó khăn, nhất là về kinh phí và hình thành tổ chức bóng đá hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 26, Mục VIII của Điều lệ Giải hạng Nhất quốc gia 2023/24 và Khoản 5, Điều 7 của Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận đề nghị VFF, VPF cho phép CLB bóng đá Bình Thuận rút tên, xin không tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2023/24 và xem xét cho thi đấu tại Giải hạng Nhì quốc gia 2024.

Trước đó, sau gần 30 năm chờ đợi, Bình Thuận đã giành vé lên chơi ở Giải hạng nhất 2023 trong sự vui mừng của người hâm mộ tỉnh nhà.

Dù phải mượn sân của tỉnh Ninh Thuận thi đấu do sân nhà chưa hoàn thiện xong, nhưng thành tích của CLB Bình Thuận ở Giải hạng Nhất 2023 cũng khá tốt khi cán đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc. 

Hết kinh phí, CLB Bình Thuận xin bỏ giải hạng Nhất - Ảnh 2.

Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội đã xuất hiện đơn tố cáo của các cầu thủ Bình Thuận gửi UBND tỉnh Bình Thuận, Thanh tra tỉnh Bình Thuận, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Bình Thuận.

Cụ thể, 18 cầu thủ đứng tên trong đơn tố cáo ông Lê Bá Hùng - giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh - không phát tiền thưởng cả mùa cho đội; tiền ăn vào giải bị cắt xén liên tục, thích thì cấp, không thích là cắt. Ngoài ra, tiền giày cấp theo quý, niên hạn chưa nhận được; trừ tiền, trừ thuế tháng 5 sai luật của một số cầu thủ đến nay vẫn chưa trả lại.

Ngày 7/10, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, đã nắm thông tin về lá đơn tập thể có ghi tên 18 cầu thủ của đội bóng đá Bình Thuận đang lan truyền trên mạng xã hội với nội dung chưa nhận được tiền thưởng.

Theo ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông đã chỉ đạo cho lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Bình Thuận làm rõ việc này.

"Quan điểm của tỉnh Bình Thuận là đúng sai phải làm rõ. Khi có thông tin chính chức, Sở VHTT&DL Bình Thuận sẽ có Thông cáo báo chí gửi các cơ quan báo chí trong đầu tuần này...", ông Nguyễn Minh nói. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận nói gì về lá đơn tố cáo tập thể cầu thủ bóng đá chưa nhận được tiền thưởng?   - Ảnh 1.

Các cầu thủ đội bóng đá Bình Thuận trong một lần họp với lãnh đạo đội bóng. Ảnh: BTO

Cũng trong chiều 8/10, trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bình Thuận cho biết, đã yêu cầu Trung tâm Đào tạo Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Bình Thuận báo cáo cụ thể sự việc.

Ông Bùi Thế Nhân cho biết thêm, sở dĩ các cầu thủ trong đội bóng Bình Thuận chưa nhận được tiền thưởng là do năm 2023 các cơ quan quản lý đội bóng chưa vận động được nhà tài trợ nên không có tiền để thưởng.

Vị Giám đốc Sở này cho hay, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nhiều đợt vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ, tài trợ kinh phí cho đội bóng để các cầu thủ yên tâm thi đấu... Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn chung nên các doanh nghiệp không có nguồn đóng góp cho đội bóng.

"Tuy nhiên, có một số tiền thưởng nhỏ, sắp tới tổng kết đội bóng đá Bình Thuận, lãnh đạo đội bóng sẽ trao cho các cầu thủ tại buổi tổng kết này. Riêng tiền giầy, tiền áo… theo quy định phải đấu thầu, sắp tới các cơ quan chức năng sẽ tổ chức đầu thầu. Khi có kết quả số tiền rồi sẽ trao thêm cho các cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để lo cho các cầu thủ theo quy định…", ông Bùi Thế Nhân nói.

Nếu CLB Bình Thuận rút lui, giải hạng Nhất QG 2023/24 chỉ còn 11 đội bóng tham dự. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu của giải hạng Nhất năm nay.

Theo Quy định về kỷ luật của LĐBĐVN (sửa đổi, bổ sung năm 2023) CLB có đội bóng thuộc thành phần tham gia giải không đăng ký đội bóng tham gia giải hoặc đã đăng ký nhưng bỏ không tham gia giải, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng và được LĐBĐ Việt Nam chấp thuận, sẽ bị phạt tiền.

Ngoài ra CLB/đội bóng này phải chuyển xuống thi đấu ở giải hạng Ba quốc gia từ mùa giải sau, nếu giải đấu không có lên xuống hạng thì bị cấm tham gia các giải bóng đá trong năm kế tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem