Hiến đất làm nông thôn mới
-
Trước kia, đường vào xóm Giữa (xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) chỉ rộng khoảng 2 mét nhưng kể từ năm 2020, nhiều hộ dân trong xóm hiến hàng chục, thậm chí hàng trăm m2 đất, để xây tường, làm đường làng nhỏ hẹp thành đường phố.
-
Dù đồi keo đang vào độ xanh tốt nhưng khi được cán bộ thôn tuyên truyền, vận động, gia đình bà Ma Thị Tiền (ở thôn Phú Lội, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) sẵn sàng chặt bỏ để hiến đất cho địa phương làm đường giao thông nông thôn.
-
Bà con giáo dân tại giáo xứ Thủy Vực (xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) tự nguyện hiến đất, dỡ bỏ tường rào để làm đường giao thông nông thôn cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.
-
“Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), hàng chục hộ dân ở xã Gia Phù, huyện Phù Yên (Sơn La) đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông… góp phần làm cho bộ mặt nông thôn mới của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp”.
-
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Phong trào hiến đất làm đường tại huyện vùng cao Pác Nặm đã được đông đảo người dân ủng hộ
-
Ông Phạm Ngọc Giai 74 tuổi (ở thôn Phong Triều, xã Nam Triều, H.Phú Xuyên, TP.Hà Nội) chỉ là công nhân nghèo nhưng đã 2 lần hiến đất mở đường, để xã đạt chuẩn nông thôn mới.