Hiểu biết hơn, nhà nông xứ biển từ bỏ thuốc lá

Minh Nguyệt Thứ năm, ngày 06/10/2022 20:54 PM (GMT+7)
Nhờ làm tốt công tác truyền thông mà giờ đây tỷ lệ người dân nói chung và nông dân nói riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngừng hút thuốc đã giảm rõ rệt.
Bình luận 0

Ông Võ Chí Tâm (55 tuổi) - nông dân ở huyện Diên Khánh cho biết, trước đây ông từng hút thuốc lá rất nhiều. Thế rồi nghe đài báo nói nhiều về hậu quả, tác hại của thuốc lá ông cũng thấy lo lắng. Đầu tháng 4/2022, ông được Hội nông dân huyện mời đi dự buổi tập huấn tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá. Sau buổi tập huấn ông có thêm quyết tâm để từ bỏ thuốc lá.

"Nhiều lần tôi quyết tâm cai nghiện thuốc lắm rồi, thế nhưng lần nào cũng không bỏ được. Mãi tới đợt rồi được mời đi tập huấn, Hội Nông dân (ND)cho ký cam kết thi đua giảm, bỏ thuốc thì tôi mới quyết tâm bỏ thuốc" - ông Tâm nói.

Hiểu biết hơn, nhà nông xứ biển từ bỏ thuốc lá - Ảnh 1.

Tập huấn phòng chống tác hại thuốc lá tại huyện Diên Khánh (Khánh Hòa). Ảnh: T.L

"Nhìn chung phải dựa vào sự quyết tâm của bản thân là chính. Tiếp đó là phải ít tụ tập cùng bạn bè, nơi có thể sẽ phải hút lại thuốc…".

Nông dân Võ Chí Tâm

Ông Tâm chia sẻ kinh nghiệm cai thuốc: "Nhìn chung phải dựa vào sự quyết tâm của bản thân là chính. Tiếp đó là phải ít tụ tập cùng bạn bè, nơi có thể sẽ phải hút lại thuốc. Đồng thời thông báo ý định bỏ thuốc của mình với gia đình người thân để mọi người hỗ trợ". Ông Lê Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Kinh tế -Xã hội (Hội ND tỉnh Khánh Hòa) cho biết năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 6 lớp tập huấn về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, hội viên, nông dân thuộc các đơn vị: huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hòa; TP.Cam Ranh; huyện Cam Lâm, huyện Diên Khánh; TP.Nha Trang. Thành viên tham gia các lớp tập huấn gồm hội viên nông dân, chi hội trưởng, chi hội phó, chủ nhiệm các câu lạc bộ và lãnh đạo hội nông dân cấp huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Hội ND tỉnh đã xây dựng văn bản phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa về việc cử giảng viên tham gia giảng bài cho các lớp tập huấn.

Ông Trương Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Khánh Hòa cho biết, kết thúc lớp học, các học viên đã được cung cấp các nội dung về tác hại thuốc lá đối với sức khỏe của con người, ảnh hưởng tới kinh tế, môi trường sống và triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và việc triển khai xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá.

Ngoài ra, các học viên cũng được trao đổi về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các nội dung liên quan về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá; trách nhiệm của người dân trong phòng chống thuốc lá...

"Sau lớp tập huấn, nhận thức của nông dân cũng được nâng cao. Nhiều người được kỳ vọng sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và hội viên nông dân tự giác, gương mẫu chấp hành các quy định, pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới" - ông Tuấn nói. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem