Hiệu phó bị tố bắt HS tự tát vào mặt: Yêu cầu làm rõ trước 21/2

Thu Thủy Thứ hai, ngày 17/02/2020 09:05 AM (GMT+7)
UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu huyện An Dương (Hải Phòng) khẩn trương kiểm tra, làm rõ về nội dung báo chí phản ánh xung quanh việc Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Thái (An Dương) bị tố bắt học sinh tự tát vào mặt và xử lý nghiêm theo quy định (nếu có vi phạm).
Bình luận 0

Vụ việc phải được xử lý xong và báo cáo UBND TP trước ngày 21/2.

Trước đó, Dân Việt đã có tin bài phản ánh về việc cô Đỗ Thị Hường - SN 1976, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Thái - bị giáo viên cũng như học sinh “tố” vì có hành vi giáo dục học sinh không đúng chuẩn mực. Theo đó, mỗi lần học sinh nghịch ngợm, quên đồ dùng, nói bậy đều bị cô Hường có hình thức trách phạt như tự tát vào mặt mình (tát phải đau, không đau thì tát lại), nhờ bạn khác tát mình, bắt đi nhặt rác, tưới cây…

Ngày 14/2, UBND huyện An Dương có văn bản gửi các phòng: GDĐT, Nội vụ và UBND xã Đồng Thái, yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện An Dương, Chủ tịch UBND xã Đồng Thái làm việc ngay với tập thể Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường THCS Đồng Thái để làm rõ các thông tin báo chí phản ánh.

Ngày 15/2, Sở GDĐT TP.Hải Phòng đã thành lập tổ công tác do Phó Giám đốc Đỗ Văn Lợi chủ trì, trực tiếp xuống làm việc với UBND huyện An Dương xung quanh sự việc trên.

Được biết, cô Hường mới chuyển công tác về Trường THCS Đồng Thái từ tháng 3/2019. Trước đó, cô Hường là chuyên viên Phòng GDĐT huyện An Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem