Hiệu quả từ chương trình chống lao M.Health ở Thái Bình

Thu Hà Thứ hai, ngày 28/10/2024 11:40 AM (GMT+7)
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thái Bình đã triển khai các mô hình nông dân tham gia phòng, chống bệnh lao đạt hiệu quả tích cực, giúp hội viên hiểu rõ về bệnh lao, chủ động phát hiện sớm và vận động những người có dấu hiệu nghi mắc bệnh lao đi điều trị tại các cơ sở y tế.
Bình luận 0

Hỗ trợ điều trị bệnh lao qua tin nhắn điện thoại di động

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Thái - Trưởng ban Kinh tế, Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Thái Bình, Tổ phó Tổ phòng chống lao, cho biết: Triển khai kế hoạch phòng, chống lao giai đoạn 2021 - 2023, Hội Nông dân tỉnh Thái Bình đã thực hiện 3 chương trình gồm: Tự duy trì hoạt động mô hình "Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc bệnh lao", vận động nông dân nghi mắc bệnh lao đi khám và điều trị bệnh lao tại 15 xã điểm trên địa bàn các huyện Kiến Xương, Đông Hưng, Vũ Thư, Tiền Hải và TP.hái Bình. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Hội Nông dân các huyện: Kiến Xương, Đông Hưng, TP.Thái Bình triển khai chương trình M.health hỗ trợ điều trị bệnh lao qua tin nhắn điện thoại di động và các huyện còn lại thực hiện chương trình thăm khám bệnh lao tại nhà.

Hiệu quả từ chương trình chống lao M.Health ở Thái Bình - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Thái Bình phối hợp với bác sĩ Bệnh viện phổi Thái Bình tập huấn phòng, chống lao cho cán bộ, hội viên nông dân. H.N.D

"Qua đánh giá, đến nay, chương trình M.Health được duy trì và hoạt động đúng theo kế hoạch. Thực tế cho thấy, việc duy trì tin nhắn là rất cần thiết, góp phần giúp cho bệnh nhân tuân thủ điều trị, đi xét nghiệm kiểm soát đúng thời gian quy định và hạn chế bệnh nhân bỏ thuốc, cũng như tăng việc phát hiện bệnh nhân có bằng chứng vi khuẩn học tại bệnh viện đa khoa huyện. Tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 15/11/2023, tại huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương và TP.Thái Bình có 933 người mắc bệnh lao được phát hiện"- ông Thái thông tin.

Thực hiện chương trình, hàng tháng tổ phòng chống lao Hội Nông dân tỉnh và Bệnh viện Phổi tỉnh tiến hành đi giám sát theo kế hoạch. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo đạo Hội Nông dân 3 huyện phối hợp Trung tâm y tế huyện đi giám sát tại tuyến xã (mỗi quý 6 lượt), Hội Nông dân cấp xã, thị trấn phối hợp với Trạm y tế xã, thị trấn đi thăm hỏi, tư vấn, hỗ trợ… tại các tổ, thôn trong xã, thị trấn 3 năm qua đã giám sát 798 lượt (trung bình mỗi năm giám sát 266 lượt).

Khi có bệnh nhân mắc lao tại các xã, cán bộ y tế xã của 3 huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương và TP.Thái Bình cung cấp danh sách những người mắc bệnh lao đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã, thị trấn điều trị tại nhà, số điện thoại của bệnh nhân mắc lao hoặc điện thoại của người thân để được nhận tin nhắn hàng ngày qua điện thoại về các nguyên tắc điều trị bệnh lao.

Hiệu quả từ chương trình chống lao M.Health ở Thái Bình - Ảnh 2.

Hội Nông dân xã Vũ Đông (TP.Thái Bình) tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bệnh lao, lao kháng thuốc cho hội viên. Tiến Đạt

Đồng hành cùng nông dân tham gia phòng, chống bệnh lao

Hàng năm, Tổ phòng chống lao Hội Nông dân tỉnh Thái Bình chỉ đạo và phân bổ cho 5 huyện chỉ đạo cho các xã đi tư vấn và thăm hỏi những bệnh nhân mắc lao đang điều trị, với 6.320 tổng số lượt đi thăm và tư vấn.

Ông Vũ Văn Sáu ở xã Đông Các (huyện Đông Hưng) là người từng tham gia mô hình "Chi hội nông dân phát hiện sớm người nghi mắc bệnh lao", cho biết: Khi biết tin tôi mắc bệnh lao, cán bộ Hội Nông dân xã đã đến tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tôi tham gia điều trị nên tôi cảm thấy bớt mặc cảm và yên tâm chữa bệnh. Đến nay tôi đã khỏi bệnh, cuộc sống đã trở lại bình thường và đi làm như trước. Hàng tháng tôi vẫn nhận được tin nhắn thông báo qua điện thoại để đi khám sức khỏe định kỳ. Tôi rất cảm ơn cán bộ Hội Nông dân đã đồng hành cùng hội viên lúc khó khăn, giúp đỡ những bệnh nhân lao như tôi vượt qua bệnh tật.

Đáng chú ý, để giúp các bệnh nhân yên tâm chữa trị dứt điểm bệnh lao, một số gia đình bệnh nhân lao đã được các cấp Hội hỗ trợ giải quyết cho vay vốn từ Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân. Qua đó, các hộ dân có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống với tổng số tiền cho vay đạt hơn 10 tỷ đồng.

Điển hình như hộ gia đình ông Phạm Văn Yên ở xã Vũ Lạc, TP.Thái Bình, mắc bệnh lao từ năm 2020 và đã chữa khỏi từ tháng 6/2021. Ông Yên mắc lao phổi và điều trị trong 6 tháng đã khỏi. Sau khi khỏi bệnh, ông có nhu cầu vay vốn để nuôi bò thịt và được Hội Nông dân xã hỗ trợ vay vốn của nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân 50 triệu đồng. Có vốn ông đã mua 3 con bò về nuôi, đến nay ước tính đàn bò của gia đình ông trị giá gần 150 triệu đồng.

Từ năm 2021 đến năm 2023, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tổ chức 44 hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác phòng chống lao cho 4.000 lượt cán bộ hội viên nông dân tại 44 xã của 8 huyện, thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem