• “Tôi không phải nhà văn chuyên nghiệp, cũng không phải là nhà sử học, tôi chỉ là người đam mê lịch sử, yêu lịch sử, nên tha thiết với lịch sử, mong mọi người hãy nhìn lại lịch sử để thấy được lịch sử, nguồn gốc của chúng ta đang bị sai lệch”.
  • Cuối cùng thì Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (C67 – Bộ Công an) cũng sửa chữa Công văn 1042/C67 –P3 gây tai tiếng.
  • Dân Việt – Ngày 7.4, Chính phủ Hàn Quốc cho biết, gần như chắc chắn, Bình Nhưỡng sẽ thử một tên lửa mang hạt nhân trong thời điểm xoay quanh ngày 10.4
  • “Tôi nghĩ dù là vở luyện chữ nhưng kiến thức trong đó cũng phải chính xác vì con trẻ rất dễ bị ảnh hưởng. Những sự kiện lớn của nước nhà mà để sai sót như vậy thì đừng trách con trẻ hiểu sai về lịch sử!” - vị phụ huynh bức xúc.
  • Hôm 28.2, chủ nhà hàng trương biển kỳ thị chủng tộc ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã gỡ bỏ tấm biển song ngữ gây phẫn nộ, nhưng vẫn trơ trẽn không xin lỗi hay tỏ ý hối tiếc về hành vi rất đáng bị lên án của mình.
  • Từ Maya Riviera ở Mexico tới những khu di tích cổ ở Guatemala, cả vùng Trung Mỹ đang chờ đợi ngày 21.12 định mệnh, ngày cuối cùng trong lịch Maya mà nhiều người tin rằng sẽ là tận thế.
  • (Dân Việt) - Trong phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 16.10.2012, Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo số liệu ông nắm được “dư nợ ngân hàng là 2 triệu tỷ, trong đó vào bất động sản khoảng 1 triệu tỷ”, tức là chiếm 50% tổng dư nợ.
  • Kết luận của ban giám hiệu và tổ chuyên môn là cô Thủy không mắc lỗi nhận thức như dư luận cố ý hiểu sai lệch nhưng có lỗi nghiệp vụ do cô còn trẻ, thiếu kinh nghiệm trong việc dạy lứa tuổi học sinh THCS.
  • Từng là giám đốc đối ngoại của Yahoo trước khi nhảy ra kinh doanh riêng, kiếm tiền giỏi, thường xuyên cặp kè với các người đẹp chân dài nhưng lại hấp dẫn bởi thiền... là vài nét phác thảo về Đàm Đức Anh.
  • Chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL Vũ Xuân Thành cho rằng Phó Chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên hiểu sai chỉ đạo của Thủ tướng khi khẳng định “các đài vẫn được tự do vào sân ghi hình vì Thủ tướng đã có chỉ đạo với VPF...”