Dư luận hiểu sai?

Thứ hai, ngày 26/08/2013 13:08 PM (GMT+7)
Cuối cùng thì Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (C67 – Bộ Công an) cũng sửa chữa Công văn 1042/C67 –P3 gây tai tiếng.
Bình luận 0
Dù ghi nhận sự tiếp thu của lãnh đạo Bộ Công an khi đã chỉ đạo sửa chữa nội dung chưa chuẩn xác trong Công văn 1042, nhưng cần phải thấy rằng để có được kết quả đó, nhiều lực lượng trong xã hội đã phải tốn nhiều công sức. Trong mấy ngày liền báo chí liên tục dành sự quan tâm, đăng tải nội dung xoay quanh Công văn 1042 này. Dư luận xã hội thì phản ứng mạnh mẽ. Cuối cùng, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đã vào cuộc để chỉ ra những điểm sai trái trong đó.

Lẽ ra không cần đến sự vào cuộc rầm rộ đến như vậy để giải quyết một vấn đề không có gì là khó khăn, phức tạp. Một công văn mang tính nội bộ nhưng từ người soạn thảo đến người đặt bút ký đều dễ dàng bỏ qua những nguyên tắc cơ bản của pháp luật, tùy tiện áp đặt, hướng sự thuận lợi cho ngành mình. Trong khi công văn chỉ là quy định nội bộ, không có giá trị điều chỉnh xã hội, không thuộc dạng văn bản quy phạm pháp luật, vậy mà nội dung văn bản vẫn “quàng” cả những đối tượng không thuộc sự điều chỉnh của mình vào, dẫn tới phản ứng gay gắt từ dư luận là điều tất yếu. Tiếp đó, thay vì khẩn trương nhìn nhận và sửa chữa những điểm chưa đúng, lãnh đạo C67 vẫn cố thanh minh một cách gượng gạo rằng “dư luận hiểu sai văn bản” (?).

Từ ngày 26.4.2013, Công văn 1042 được gửi đi cho lực lượng CSGT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đến ngày 23.8, nghĩa là sau gần 4 tháng nội dung sai trái trong công văn mới được sửa chữa. Nếu không được báo chí phát hiện sớm và dư luận đấu tranh mạnh mẽ , có lẽ công văn trên đã trở thành “cẩm nang” cho cả một lực lượng CSGT làm theo. Tổng kết 8 tháng đầu năm 2013, Bộ Tư pháp đã chỉ ra nguyên nhân của tình trạng văn bản trái luật là do công tác kiểm tra còn bị động. Cùng với đó việc xử lý văn bản trái luật còn chưa kiên quyết.

Chỉ cách đó 1 tuần, Công an tỉnh Kon Tum đưa ra quy định CSGT khi tuần tra, kiểm soát không được mang theo người quá 100.000 đồng, không sử dụng điện thoại di động. Với những quy định trên, công an tỉnh này đã chọn cái bất lợi về phía mình. Nhưng đó là sự “hy sinh lợi ích nhỏ cho mục tiêu lớn”. Những việc làm như vậy luôn được xã hội ủng hộ và mong muốn nhân rộng.
Lương Kết (Lương Kết)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem