Hình ảnh đầu tiên bên trong bệnh viện thần tốc xây trong 10 ngày của Trung Quốc

Nguyễn Thái - The Sun Thứ hai, ngày 03/02/2020 16:55 PM (GMT+7)
Một bệnh viện khẩn cấp được xây dựng ở Trung Quốc chỉ trong 10 ngày để phục vụ chữa trị các bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới. Bệnh viện này được xây dựng theo mô hình từng xuất hiện trong đại dịch SARS.
Bình luận 0

img

Hình ảnh đầu tiên bên trong bệnh viện Hỏa Thần Sơn với 1.000 giường bệnh được xây chỉ trong 10 ngày ở thành phố Vũ Hán. Ảnh: EPA

Theo The Sun, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết bệnh viện Hỏa Thần Sơn đã hoàn tất những hạng mục cuối hôm 2/2 và sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 3/2.

Bệnh viện với 1.000 giường trong diện tích 25.000 mét vuông và là một trong 2 bệnh viện khẩn cấp được xây dựng ở Vũ Hán trong bối cảnh đại dịch virus Corona đang hoành hành tại đây. 

img

Ngày đầu tiên xây dựng Hỏa Thần Sơn

img

Những khu nhà đầu tiên chuẩn bị được ghép nối trong ngày thứ 4

img

Hình ảnh bao quát bệnh viện 1.000 giường trong ngày thứ 8

Ngoài Hỏa Thần Sơn, giới chức Trung Quốc còn xây dựng bệnh viện Lôi Thần Sơn cách đó khoảng 40 km. Lôi Thần Sơn có 1.600 giường bệnh (vượt 300 giường so với con số ước tính) và dự kiến sẽ mở cửa đón bệnh nhân vào ngày 5/2.

Thiết kế của 2 bệnh viện khẩn cấp đều dựa trên một bệnh viện ở Bắc Kinh - được xây dựng năm 2003 bởi 4.000 người trong 7 ngày để điều trị cho bệnh nhân trong đại dịch SARS, dịch bệnh khiến khoảng 8.000 người lây nhiễm và gần 900 người tử vong ở nhiều quốc gia trên thế giới.

img

Một máy chụp được lắp đặt trong 2 ngày cuối

img

Hình ảnh bên trong bệnh viện Hỏa Thần Sơn khi chuẩn bị được hoàn thiện

Giống với bệnh viện ở Bắc Kinh, Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn đều được ghép nối từ các khu nhà có sẵn. Cả 2 bệnh viện khẩn cấp sẽ được phép nhận trang thiết bị từ các bệnh viện khác hoặc đặt hàng các nhà máy sản xuất.

Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân của tỉnh Hồ Bắc, đã bị phong tỏa hơn một tuần sau khi phát hiện virus Corona chủng mới xuất hiện tại một khu chợ trong thành phố hồi tháng 12/2019 và bùng phát thành đại dịch.

Các bệnh viện, cơ sở y tế ở Vũ Hán đều đã quá tải, với nhiều video trên mạng xã hội cho thấy lối đi trong bệnh viện tràn ngập bệnh nhân đang chờ để được điều trị và các bác sĩ nằm ngủ vạ vật sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhiều người thậm chí còn đóng bỉm vì không có đủ thời gian để đi vệ sinh.

Việc mở thêm 2 bệnh viện Hỏa Thần Sơn và Lôi Thần Sơn trong thời gian ngắn như một "trận mưa rào sau nắng hạn" với đội ngũ bác sĩ và bệnh viện ở Vũ Hán. Tình trạng đông đúc, quá tải trong đại dịch khiến nhiều người nản lòng. Một số thân nhân của bệnh nhân thậm chí còn tấn công và đe dọa bác sĩ.

Nhiều binh sĩ Trung Quốc được cử đến tâm dịch để hỗ trợ nhưng các bác sĩ vẫn phàn nàn rằng lực lượng quá "mỏng" trong khi số bệnh nhân lây nhiễm vẫn tăng lên từng ngày.

Theo CNN, tính tới ngày 2/2, Trung Quốc ghi nhận 361 trường hợp tử vong (thế giới: 362) và tổng số ca lây nhiễm là hơn 17.200 người.

Video: Trở về từ Vũ Hán, người phụ nữ TQ bị chặn cửa ngoài, dán chữ không ai dám lại gần

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy những người đàn ông không rõ danh tính mang thanh kim loại đến...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem