Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập

Thứ năm, ngày 08/12/2022 15:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Zelensky đã bất ngờ đến thăm thành phố Sloviansk thuộc tỉnh Donetsk, một trong 4 tỉnh Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập.
Bình luận 0
Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 1.

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết chuyến thăm thành phố Sloviansk của Tổng thống Volodymyr Zelensky diễn ra ngày 6/12. Theo AFP, Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 2.

Trong video đăng trên mạng xã hội sau đó, ông Zelensky mặc áo khoác mùa đông, đứng cạnh bảng hiệu thành phố Sloviansk được sơn hai màu xanh và vàng. Theo AFP, Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 3.

Ông kêu gọi người xem dành một phút mặc niệm cho các binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng. "Từ tận đáy lòng, tôi xin chúc mừng các bạn nhân Ngày của Các lực lượng Vũ trang", ông Zelensky nói. Theo AFP, Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 4.

Một video khác đăng cùng ngày có cảnh ông Zelensky đến gặp và trao thưởng các binh sĩ gần tiền tuyến nhưng không nêu địa điểm cụ thể. Theo AFP, Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 5.

"Cảm ơn các bạn vì sự kiên cường và mạnh mẽ này. Các bạn đang ở tiền đồn vì sự độc lập của chúng ta", ông Zelensky nói. Theo AFP, Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 6.

"Tôi tin lần tới, chúng ta sẽ gặp nhau ở Donetsk và Lugansk và tôi tin là ở cả Crimea nữa", ông Zelensky nhấn mạnh. Theo AFP, Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 7.

Trước đó, ông Zelensky tháng 11/2022 đã tới thăm Kherson, thủ phủ tỉnh cùng tên, sau khi Nga tuyên bố rút quân sang bờ đông sông Dnieper để thiết lập phòng tuyến mới. Theo AFP, Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 8.

Thành phố Sloviansk là thuộc tỉnh miền đông Donetsk, cùng với Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia là 4 tỉnh Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập cuối tháng 9/2022. Theo AFP, Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 9.

Sloviansk cách Bakhmut, nơi đang là tâm điểm chiến sự, khoảng 45 km về phía bắc. Quân đội Nga ngày 30/11 tuyên bố kiểm soát 2 làng ở ngoại ô Bakhmut sau nhiều ngày giao tranh quyết liệt. Trong khi đó, Tư lệnh lục quân Ukraine cho rằng, Nga tăng sức ép trên chiến trường nhờ được bổ sung các đơn vị lính động viên đã qua huấn luyện. Theo AFP, Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 10.

"Tình hình mặt trận phía đông rất căng thẳng, đối phương tấn công các đơn vị chúng tôi mỗi ngày", tư lệnh lục quân Ukraine Oleksander Syrskyi cho biết trên truyền hình quốc gia hôm 5/12. Theo tướng Syrskyi, đợt bổ sung binh sĩ của Nga đang tăng áp lực với quân đội Ukraine. "Đó là những lữ đoàn và tiểu đoàn mới được huấn luyện, tăng cường đáng kể sức chiến đấu cho đội quân đang kiệt sức", ông nói về lực lượng động viên được Nga triển khai tới chiến tuyến miền đông gần đây. Theo AFP, Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 11.

Tướng Syrskyi thừa nhận các binh sĩ Nga trong lần triển khai này "được huấn luyện tốt hơn nhiều" so với những đợt ban đầu. Theo AFP, Reuters.

Hình ảnh Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm thành phố tiền tuyến, nơi Nga vừa sáp nhập - Ảnh 12.

Tuy nhiên, ông cho hay lực lượng Nga vẫn sử dụng nhiều vũ khí cũ vì không có biện pháp bổ sung hậu cần trên chiến trường và chỉ có thể đạt bước tiến chậm ở Bakhmut, khu vực giao tranh chính tại miền đông Ukraine. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin được phía Ukraine đưa ra. Theo AFP, Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/9/2022 phát lệnh động viên một phần, triệu tập hơn 300.000 quân dự bị tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Putin đầu tháng 11/2022 nói rằng 80.000 lính động viên đang được triển khai ở Ukraine, trong đó 50.000 người đã biên chế trong các đơn vị trực tiếp chiến đấu, số còn lại được huấn luyện tại thao trường trước khi tới mặt trận.

Nga tuyên bố không sử dụng lính nghĩa vụ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine, mà chỉ triển khai quân nhân chuyên nghiệp và binh sĩ huy động theo lệnh động viên.

PV (Theo ANTĐ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem