HLV Đinh Thế Nam chia sẻ tiếc nuối nhưng tự hào về U20 Việt Nam

Thứ hai, ngày 19/09/2022 09:10 AM (GMT+7)
Tiếc nuối 2 bàn thua chóng vánh trong trận thua U20 Indonesia 2-3, nhưng HLV Đinh Thế Nam khẳng định sự tự hào cách U20 Việt Nam đoạt vé dự VCK U20 châu Á 2023.
Bình luận 0

Ở trận quyết định bảng F, U20 Việt Nam để U20 Indonesia mở tỷ số trước 1-0 ở phút 60, đến phút 79 dẫn ngược 2-1, nhưng chung cuộc thua 2-3 với 2 bàn thua chóng vánh ở phút 82 và 85.

Dù không thể phá dớp chưa thắng tại Indonesia, nhưng U20 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra là đoạt vé dự VCK U20 châu Á 2023, khi bảo đảm 1 suất trong top 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Nhìn lại trận đấu giàu cảm xúc, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khoảng hơn 4 vạn CĐV cuồng nhiệt tạo ra bầu không khí bóng đá tuyệt vời trên sân Gelora Bung Tomo, HLV Đinh Thế Nam có chút tiếc nuối và hài lòng.

HLV Đinh Thế Nam chia sẻ tiếc nuối nhưng tự hào về U20 Việt Nam - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát tuyển U.20 Việt Nam trận gặp U.20 Indonesia. Ảnh: NGỌC LINH

Ông Nam bày tỏ: "Tôi vẫn còn cảm giác tiếc nuối về 2 bàn thua trong hơn 10 phút cuối trận. Khi đó trận đấu rất nóng và bầu không khí trên sân Gelora Bung Tomo rất cuồng nhiệt.

BHL ĐT U20 Việt Nam đã rất cố gắng nhưng hầu như thông tin truyền đạt vào sân không còn kiểm soát bóng được nữa rồi, trước 4 vạn CĐV Indonesia ầm ầm.

Các cầu thủ U20 Việt Nam rất tiếc nuối về trận thua sau khi đã dẫn 2-1 trước U.20 Indonesia. Cá nhân tôi cũng tiếc vì nếu ngay cả khi hòa 2-2 và thua trên chấm 11m thì vẫn tốt hơn.

HLV Đinh Thế Nam chia sẻ tiếc nuối nhưng tự hào về U20 Việt Nam - Ảnh 2.

U20 Việt Nam và U20 Indonesia đã cống hiến trận đấu có 5 bàn thắng NGỌC LINH

U20 Việt Nam đã thua 2 bàn nhanh quá, dù BHL đã cố gắng truyền đạt cầu thủ chơi kiểm soát bóng, đưa bóng ra biên nhưng không thành công. Đây là bài học quý giá cho U20 Việt Nam".

Gạt qua một chút tiếc nuối về trận thua, thực tế U20 Việt Nam và U20 Indonesia đã cùng nhau tạo ra một trận cầu cởi mở, nơi cả 2 đều nỗ lực dốc hết sức vì trận thắng danh dự.

Đó là tinh thần fair-play rất đáng khen giữa 2 HLV Đinh Thế Nam - Shin Tae-yong và 2 đội bóng, thay vì tính toán hòa nhau đồng nghĩa là giải pháp an toàn đảm bảo đoạt vé dự VCK U20 châu Á 2023.

HLV Đinh Thế Nam chia sẻ tiếc nuối nhưng tự hào về U20 Việt Nam - Ảnh 3.

Xuân Tiến tranh chấp cùng cầu thủ U20 Indonesia. Ảnh: NGỌC LINH

HLV Đinh Thế Nam khá hài lòng về các học trò, khi chấm 8,5 điểm trên thang điểm 10: "Nhìn lại vòng loại U.20 châu Á, tôi nghĩ chúng tôi đạt mức hài lòng 8.5. Hôm nay các cháu đã rất cố gắng và có thể tự hào về màn trình diễn của mình.

Đương nhiên đến cuối trận đấu U20 Việt Nam gặp vấn đề thể lực, áp lực khán giả không dễ để kiểm soát. Nhưng so với 2 tháng trước thì chúng tôi đã chơi chủ động và tốt hơn.

Đó là nhờ U20 Việt Nam đã có sự bổ sung con người có năng lực hơn. Nhưng đáng tiếc thời gian gắn kết các cháu chưa nhiều, dù một số cầu thủ CLB Phố Hiến đã quen triết lý chơi bóng trong sơ đồ 4-3-3". 

Tiểu Bảo (Theo Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem