HLV ĐT Syria: "ĐT Việt Nam ở cùng đẳng cấp với ĐT Syria"

Thứ ba, ngày 31/05/2016 05:05 AM (GMT+7)
Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp ĐT Việt Nam vào ngày mai (31.5), HLV Ayman Alhakim của ĐT Syria đánh giá khá cao ĐT Việt Nam và cho rằng trận đấu tới sẽ rất hấp dẫn.
Bình luận 0

Sáng nay, tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam đã diễn ra buổi họp báo trước trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Syria. Trả lời phóng viên, HLV Ayman Alhakim của đội bóng Tây Á đã dành những sự tôn trọng rất lớn dành cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

img

HLV Ayman Alhakim của ĐT Syria.

"Ở châu Á hiện tại, ngoại trừ những đội bóng ở đẳng cấp vượt trội như Nhật Bản hay Australia thì tôi cho rằng phần còn lại đều ở cùng một trình độ ngang nhau. Với tôi, ĐT Việt Nam và ĐT Syria ở cùng một đẳng cấp, có chăng là chúng tôi nhiều kinh nghiệm hơn một chút thôi. Đội bóng của các bạn tiến bộ theo từng ngày, hơn nữa trong bóng đá chúng ta không thể nói trước điều gì. Hy vọng trận đấu ngày mai cả 2 đội sẽ cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn", ông Ayman Alhakim chia sẻ.

Trong buổi tập chiều nay, sau khoảng 15 phút đầu mở cửa cho báo chí tác nghiệp, ĐT Syria sẽ tập kín trên sân Mỹ Đình để làm quen sân cũng như thử nghiệm chiến thuật. Trao đổi với phóng viên BongdaPlus, ông Ayman Alhakim cũng đã trả lời rất thẳng thắn về lý do tập kín tối nay.

"Dù đây chỉ là một trận giao hữu và kết quả không thực sự quan trọng nhưng việc tập kín là điều bình thường khi chúng tôi thi đấu ở nước ngoài. Chúng tôi có những chỉ đạo chiến thuật riêng và không muốn để lộ quá nhiều", thuyền trưởng đội bóng Tây Á cho biết.

Như thông tin được chia sẻ thì các thành viên của ĐT Syria tỏ ra hết sức nghiêm túc cho đợt tập huấn sắp tới tại Việt Nam và Thái Lan. Đây là cơ hội để họ thử nghiệm đội hình trước thềm vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á nên không khó hiểu khi họ đặc biệt quan tâm tới màn trình diễn của các cầu thủ ở loạt trận giao hữu này.

"Cơ hội dự vòng loại World Cup là điều người Syria đã mong chờ từ quá lâu rồi. Chúng tôi có những cầu thủ tốt, nhưng họ phải tản đi thi đấu ở nhiều quốc gia khác nhau. Đó là khó khăn lớn nhất của đội tuyển. Nhưng giờ đây, toàn bộ các thành viên của đội tuyển đều đang chung lòng đạt kết quả tốt nhất ở vòng loại này. Chúng tôi quyết tâm đến vậy bởi lẽ đằng sau lưng chúng tôi là sự hậu thuẫn và động viên của hàng triệu người Syria mong mỏi được chứng kiến một điều thần kỳ", ông Ayman Alhakim xúc động.

Hiến Lê (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem