HLV ĐT Thái Lan xin lỗi NHM sau thảm kịch lịch sử

Thứ năm, ngày 13/06/2019 14:10 PM (GMT+7)
HLV ĐT bóng đá nữ Thái Lan đã gửi lời xin lỗi NHM trong hôm thứ Tư sau trận thua kỷ lục 13-0 trước nhà vô địch Mỹ tại World Cup ở Pháp.
Bình luận 0

Trận đấu bảng F này là trận thua có cách biệt lớn nhất tại World Cup của cả nam và nữ. Nó đã vượt qua chiến thắng 11-0 của Đức trước Argentina vào năm 2007 và gần như đã gấp đôi kỷ lục của chính ĐT Mỹ với trận thắng 7-0 trước Đài Loan vào năm 1991.

Thái Lan đã bị dẫn ba bàn trước giờ giải lao trước khi Mỹ ghi thêm mười bàn nữa trong hiệp hai, bốn trong số đó đã đến chỉ trong sáu phút ngay sau khi trận đấu khởi động lại.

img

ĐT nữ Thái Lan thảm bại 0-13 trước ĐT nữ Mỹ.

“Chúng tôi đã gặp một trong những đối thủ mạnh nhất thế giới nhưng tôi không nghĩ chúng tôi lại thua với cách biệt lớn như vậy”, HLV trưởng Nuengrutai Srathongvian của Thái Lan nói và cũng bổ sung thêm rằng cô, đội ngũ huấn luyện và các cầu thủ “muốn xin lỗi tất cả người hâm mộ của chúng tôi. .. và cảm ơn vì sự ủng hộ của họ.”

Lần cuối cùng hai đội gặp nhau, Mỹ đã thắng 9-0.

Các CĐV ở Thái Lan đã rất hào hứng trước thềm giải đấu vì đây là lần thứ hai liên tiếp họ đủ điều kiện tham dự World Cup.

Tuy nhiên, nhiều NHM đã phải thất vọng với trận thua của đội bóng và kêu gọi sa thải HLV trưởng Nuengrutai Srathongvian. Những người khác thì nhận định rằng thất bại này cho thấy sự kém phát triển của môn thể thao ở quốc gia họ.

“Mọi người rất hạnh phúc khi chúng tôi đủ điều kiện dự vòng chung kết nhưng kết quả này cho thấy chúng tôi thực sự cách các nhà vô địch thế giới rất xa,” Chonticha Asavanich, cựu VĐV quốc gia và cũng là nhà báo thể thao, nói với Reuters.

“Cộng đồng bóng đá ở đây phải làm nhiều hơn để phát triển môn thể thao này”, cô nói.

Sự thiếu hụt nhân tài trong bóng đá nữ Thái Lan được làm rõ với sự thiếu vắng của một giải đấu trong nước, buộc các cầu thủ trong ĐTQG phải kiếm sống bằng các công việc khác trong lúc đào tạo.

“Đó là một cơn ác mộng đối với chúng tôi nhưng cũng là một trang trong sử sách, để nhắc nhở bản thân rằng chúng tôi sẽ trở lại”, Sasom Pobprasert, một cựu cầu thủ bóng đá Thái Lan nói với Reuters.

“Chúng tôi phải nghiêm túc hơn trong phát triển bóng đá và tìm ra lý do tại sao các quốc gia khác thành công hơn chúng tôi và điều chỉnh bản thân cho phù hợp”, ông nói.

FX (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem