HLV Hà Nội FC nói gì khi được hưởng phạt đền tranh cãi trước TP.HCM?

Song Minh Thứ bảy, ngày 10/10/2020 22:13 PM (GMT+7)
Trong trận tiếp TP.HCM tối nay, Hà Nội FC đã thắng 2-0 nhờ những pha lập công của Văn Quyết và Quang Hải. Câu hỏi đặt ra là trọng tài có chính xác khi cho Hà Nội FC được hưởng phạt đền khai thông bế tắc?
Bình luận 0

Trước khi bước vào cuộc đọ sức ở vòng 1 giai đoạn 2 V.League 2020, Hà Nội FC thường khiến TP.HCM phải nhận trái đắng.

Lần gặp nhau gần nhất ở bán kết Cúp QG 2020, Hà Nội FC thắng đậm TP.HCM 5-1. Thêm vào đó, việc 2 đội đầu bảng là Sài Gòn FC (thắng HL.Hà Tĩnh 2-1), Viettel (thắng HAGL 4-1) cùng có đủ 3 điểm ở trận đấu sớm tối 9/10 càng khiến Hà Nội FC thêm quyết tâm tiễn TP.HCM ra về trắng tay.

Chiến thắng của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ càng có ý nghĩa hơn khi đúng vào dịp kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020).

HLV Hà Nội FC nói gì khi được hưởng phạt đền tranh cãi trước TP.HCM? - Ảnh 1.

Quang Hải ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Hà Nội trước TP.HCM tối nay. Ảnh: Hải Đăng

Diễn biến trên sân cho thấy TP.HCM đã chơi thận trọng, chắc chắn và gây ra nhiều khó khăn cho hàng công Hà Nội FC.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải cho Hà Nội FC hưởng phạt đền phút 67 khi nhận định trung vệ ngoại Diakite (số 44) đã phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm.

Sau tình huống này, cầu thủ TP.HCM phản ứng dữ dội. Thậm chí đội trưởng Sầm Ngọc Đức (số 7) đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài vì lỗi phản ứng.

HLV Chung Hae-soung cùng trợ lý TP.HCM đã cùng nhau xem lại tình huống qua máy tính bảng ngay trên sân nhưng từ chối đưa ra nhận định về trọng tài.

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định không quan sát rõ tình huống đội nhà được hưởng phạt đền gây tranh cãi.

HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định không quan sát rõ tình huống đội nhà được hưởng phạt đền gây tranh cãi.

Góc quay chậm trên truyền hình thì cho thấy đúng là Diakite đã tỏ ra non nớt khi mắc "bẫy" của Quang Hải và có tác động khiến tiền vệ số 19 ngã.

Phát biểu trong cuộc họp báo, khi phóng viên đặt câu hỏi về tình huống được hưởng phạt đền nói trên, HLV Chu Đình Nghiêm trả lời rất thành thật:

"Lúc đó tôi còn đang bận nhắc cầu thủ Minh Dĩ chuẩn bị vào sân thay người và không quan sát được tình huống.

Chúng tôi cũng ở xa, không biết ai phạm lỗi với ai nữa cơ".

Khi Dân Việt hỏi thêm về việc liệu có sự thay đổi đột ngột quyết định thay người hay không khi trước đó ban tổ chức sân đọc tên Omar vào thay Quang Hải (số 19).

Quang Hải cũng đã chuẩn bị chạy ra sân nhưng rồi ở lại vì ban huấn luyện Hà Nội FC quyết định thay Tấn Tài (số 14)?

HLV Chu Đình Nghiêm trả lời: "Không, tôi định thay Tấn Tài số 14. Nhưng có lẽ số viết trên giấy nhìn nhầm nên bên tổ chức sân đã đọc thành thay số 19 là Quang Hải".

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, trận này Quang Hải đã chơi tốt, có nhiều kiến tạo nhưng các đồng đội đã không tận dụng thành công.

Chính Quang Hải là người mang về quả phạt đền và tự mình ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc cho Hà Nội FC cuối trận:

"TP.HCM đá với sơ đồ thiên về phòng ngự nên chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong triển khai bóng. Rất may cuối cùng mọi thứ đã được giải quyết".

Tính thêm 2 bàn thua tối 10/10, TP.HCM đã để thua Hà Nội FC tới 10 bàn trong 3 trận gặp nhau gần đây nhất. Vậy TP.HCM có phải đối thủ dễ chơi với Hà Nội FC không? phóng viên hỏi và HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ:

"Trận nào chúng tôi đá với TP.HCM cũng rất khó khăn và chỉ vượt lên khi tận dụng tốt tình huống cụ thể. Nếu TP.HCM có bàn thắng trước, có thể chúng tôi cũng "vỡ".

Họ là đối thủ khó chịu và trong bóng đá không nói trước được điều gì".

Chốt lại, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Sau trận đấu hôm nay, Hà Nội FC còn kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 4 điểm và chúng tôi xác định 6 trận còn lại của mùa giải đều là những trận chung kết.

Hà Nội FC luôn đặt mục tiêu cao nhất, cố gắng giành trọn 3 điểm mỗi trận để đạt kết quả cao nhất khi mùa giải khép lại.

Trận đấu hôm nay rất có ý nghĩa, đúng dịp kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô. Chúng tôi đã ra sân với chiếc áo có số 1010 để tặng khán giả.

Xin cảm ơn người hâm mộ Thủ đô luôn sát cánh với đội bóng. Đó là động lực giúp chúng tôi luôn cố gắng chơi tốt, cống hiến nhiều hơn nữa để tri ân người hâm mộ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem