HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra điểm yếu của U19 Việt Nam

Song Minh Thứ sáu, ngày 26/10/2018 08:09 AM (GMT+7)
Sau trận thua U19 Hàn Quốc 1-3 ở lượt trận cuối bảng C tối 25.10, U19 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại vòng chung kết U19 châu Á 2018. Phát biểu trước báo giới, HLV Hoàng Anh Tuấn dành nhiều lời khen cho các học trò, đồng thời thừa nhận điểm yếu cần khắc phục.
Bình luận 0

Tối 25.10, U19 Việt Nam đã bất ngờ có bàn dẫn trước U19 Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau khi kết thúc 90 phút thi đấu, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải nhận kết quả thua ngược 1-3.

img

U19 Việt Nam đã có trận đấu hay dù thua chung cuộc 1-3 trước U19 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Đáng lưu ý là ở trận đấu này, U19 Việt Nam phải nhận tới 3 quả phạt đền và đối phương tận dụng được 2 quả thành bàn.

Phát biểu với báo chí, HLV họ Hoàng nói: "Có thể nói, cuộc đọ sức với U19 Hàn Quốc là một bức tranh toàn cảnh cho thấy tất cả những điểm mạnh cũng như hạn chế của đội.

Tôi hy vọng sau giải đấu này các em sẽ rút ra được nhiều bài học, đặc biệt là về tâm lý thi đấu".

img

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng các cầu thủ U19 Việt Nam cần cải thiện thêm về tâm lý thi đấu. Ảnh: I.T

Nhìn nhận cụ thể hơn về trận đấu với U19 Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay:

"Hôm nay, hành trình của chúng tôi tại vòng chung kết U19 châu Á đã khép lại. Tôi không chỉ hài lòng, mà phải nói là vô cùng hài lòng và tự hào về các cầu thủ.

Họ đã chơi rất tốt trước U19 Hàn Quốc, từ tinh thần, lối chơi, cho đến chất lượng chung của cả trận đấu đều tuyệt vời".

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, điều đáng khen nhất là ngay cả khi nhận bàn thua, các học trò của ông vẫn biết cách dồn lên tấn công, khiến đối thủ phải trải qua những thời khắc khó khăn:

"Trước một đối thủ mạnh hơn cả về chuyên môn, thể lực lẫn thể hình nhưng U19 Việt Nam vẫn cho thấy diện mạo, khả năng tốt nhất của mình", HLV họ Hoàng chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem