HLV Hoàng Văn Phúc nhận định gì khi ĐT Việt Nam tái ngộ Malaysia?

Nguyên Minh Thứ sáu, ngày 07/12/2018 08:40 AM (GMT+7)
Sau khi vượt qua Philippines ở bán kết, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp lại “người quen” Malaysia trong trận tranh ngôi vô địch AFF Cup 2018. Dưới góc nhìn của mình, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng các học trò HLV Park Hang-seo cần phải hạn chế phạm lỗi nếu muốn bước lên đỉnh cao khu vực.
Bình luận 0

Tối 6.12, thầy trò HLV Park Hang-seo đã thắng Philippines 2-1 ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt đi-về để giành quyền vào chung kết AFF Cup 2018.

img

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng đội tuyển Việt Nam cần hạn chế phạm lỗi khi đối đầu Malaysia trong trận chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: I.T

Nhìn lại trận đấu này, cựu HLV đội tuyển Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: “Với việc đã thắng 2-1 ở trận lượt đi, HLV Park Hang-seo đã lựa chọn đấu pháp hợp lý, ưu tiên an toàn bên phần sân nhà, chờ đối phương mắc sai lầm khi đẩy đội hình lên cao để “ra đòn” kết liễu”.

Theo HLV họ Hoàng, điểm đáng ghi nhận là hàng thủ Việt Nam với thủ môn Đặng Văn Lâm, 5 hậu vệ Văn Hậu – Ngọc Hải – Đình Trọng – Duy Mạnh – Trọng Hoàng đã tỏ ra chắc chắn, tạo sự yên tâm cho các đồng đội hướng lên phía trước.

“Philippines đã chủ động đẩy cao đội hình trong hiệp 2 bởi họ cần 2 bàn thắng để đi tiếp. Sức ép họ tạo ra cũng khá đáng kể nhưng hàng phòng ngự của chúng ta cho thấy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt ở khả năng chống bóng bổng.

Khi Philippines dồn lên và không có bàn thắng, họ đương nhiên để hở lưng với nhiều khoảng trống cho chúng ta khai thác.

HLV Park Hang-seo cũng đã tinh ý khi thấy hậu vệ phải của đối phương bị sa sút thể lực nên đã “khoét” liên tục vào cánh này và có được 2 bàn thắng của Quang Hải, Công Phượng”.

img

Quang Hải đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của ĐT Việt Nam trước Philippines ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Ảnh: Lê Hiếu

Ngoài 2 tình huống có bàn thắng, HLV Hoàng Văn Phúc còn ấn tượng với những pha dàn dựng phản công rất bài bản, nhịp nhàng, sắc nét của ĐT Việt Nam trong suốt 90 phút thi đấu. Chỉ tiếc bộ đôi trung vệ của Philippines đã chơi tốt, tỉnh táo chứ không thì Việt Nam đã sớm có bàn dẫn trước trong hiệp 1.

“Theo tôi, chỉ có 1 vấn đề cần rút kinh nghiệm và các cầu thủ nên hạn chế phạm lỗi. Philippines tối 6.12 mới chỉ tận dụng được 1 cơ hội để ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Nhưng với Malaysia, mọi chuyện có thể phức tạp hơn”.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng Malaysia thời điểm này không còn là Malaysia đã thua Việt Nam 0-2 ở vòng bảng trên sân Mỹ Đình:

“Trong quá khứ, 2 đội đã nhiều lần gặp nhau nên chẳng còn xa lạ gì nữa. Ở vòng bảng, Malaysia thua 0-2  nhưng đó là trận đấu họ cầm nhiều bóng hơn và chúng ta cũng không có nhiều cơ hội.

Malaysia càng đá càng hay mà cụ thể là 2 trận bán kết lượt đi-về gặp Thái Lan họ đá pressing rất tốt, và đó là điểm chúng ta cần lưu tâm”, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định.

Chốt lại, HLV họ Hoàng bảo: “Trận chung kết lượt đi, Việt Nam làm khách của Malaysia nên tôi nghĩ HLV Park Hang-seo vẫn phát huy lối chơi phòng ngự-phản công sở trường thôi.

Trong tay HLV Park Hang-seo hiện có những nhân tố có thể chớp thời cơ rất tốt như Anh Đức, Quang Hải, Phan Văn Đức, Công Phượng.

Ngay cả khi hòa trên sân Malaysia cũng không phải là một kết quả tồi khi chúng ta còn có thể tính toán khi tiếp họ ở Mỹ Đình.

Nhìn chung, với lực lượng và khí thế, sự tự tin hiện nay, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia để lên ngôi vô địch AFF Cup 2018”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem