HLV Hữu Thắng bất ngờ tiết lộ “góc tối” của VFF và Hội đồng HLVQG

Thứ hai, ngày 18/09/2017 14:10 PM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã chia sẻ những điều rất bất ngờ về cách làm việc của Lãnh đạo VFF và Hội đồng HLVQG.
Bình luận 0

Sau thất bại tại SEA Games 29, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nộp đơn xin từ chức HLV trưởng U23 & ĐTQG Việt Nam. Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) và Hội đồng HLVQG cũng đã có một buổi họp ngày 12.9 vừa qua để đánh giá và tổng kết công tác chuẩn bị, thi đấu SEA Games 29 của U22 Việt Nam.

Sau đó, ở cuộc họp báo, Hội đồng HLVQG mà đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Sỹ Hiển đã thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân thất bại của U22 Việt Nam đến từ sai lầm trong cách sử dụng con người và lựa chọn chiến thuật của HLV Hữu Thắng.

img

HLV Hữu Thắng.

Tại buổi họp báo đó HLV Hữu Thắng không có mặt. Nhưng cách đây ít giờ, nhà cầm quân xứ Nghệ đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ. Trong đó, HLV Hữu Thắng nêu bật chi tiết Hội đồng HLVQG không hề có bất kỳ góp ý gì với ông trước và sau trận đấu. Họ chỉ lên tiếng khi mọi thứ đã ngã ngũ.

Trả lời câu hỏi "Trong 2 năm làm việc với Hội đồng HLVQG và các nhà chuyên môn của VFF, có bao giờ ông được góp ý về vấn đề chuyên môn kể cả khi đội tuyển thắng, thua?", HLV Hữu Thắng nói: "Chưa bao giờ. Ông Hiển là chủ tịch Hội đồng HLVQG cũng chưa bao giờ góp ý với tôi về chuyên môn trước và sau trận đấu, mà chỉ nói sau khi mọi việc đã ngã ngũ".

Trả lời lý do không tham dự cuộc họp báo, HLV Hữu Thắng cho hay: "Tôi tham dự cuộc họp chiều 12/9 với lãnh đạo VFF, Hội đồng HLVQG về vấn đề của đội tuyển U22 tại SEA Games 29 và đưa ra quan điểm của mình cũng như nhận hoàn toàn trách nhiệm trong vai trò HLV trưởng. Về cuộc họp báo sau đó, tôi không biết và không được mời tham dự cuộc họp báo được VFF tổ chức. Không có chuyện tôi trốn tránh trách nhiệm nên không dự họp”.

Chia sẻ về những điều hài lòng và tiếc nuối trong hai năm dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng nói: "Hai năm không phải là thời gian dài với một HLV ĐTQG. Trong thời gian đó tôi đã dùng nhiều thời gian và công sức để xây dựng lối đá cho đội tuyển. Đến thời điểm này lối chơi đã được định hình nhưng tiếc là chưa thực sự hoàn thiện thì tôi phải dừng công việc. Đây là điều tôi cảm thấy tiếc nuối nhất".

"Còn những điều tôi đã làm được thì hãy để cho cầu thủ và người hâm mộ đánh giá. Có điều tôi cảm nhận là chưa có thế hệ đội tuyển nào mà tất cả các thành viên trong đội đoàn kết, chuyên nghiệp như lần này. Tôi chưa từng phải kỷ luật cầu thủ nào trong suốt 2 năm làm việc ở ĐTQG, điều đó cho thấy lứa cầu thủ hiện nay có sự tiến bộ rất lớn về chuyên môn và sự chuyên nghiệp, đây là điều khiến tôi vô cùng tâm đắc", ông kết lại.

Minh Trang (Goal/vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem