HLV Hữu Thắng "tâng bốc" Malaysia trước trận "chung kết"

Thứ ba, ngày 22/11/2016 17:05 PM (GMT+7)
Trưa nay 22.11 tại khách sạn Novotel Yangon đã diễn ra cuộc họp báo trước 2 trận đấu của bảng B. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Việt Nam – Malaysia và những người trong cuộc đều tuyên bố rất thận trọng trước cuộc so kè này.
Bình luận 0

img

Tại cuộc họp, HLV Nguyễn Hữu Thắng của tuyển Việt Nam đã khởi đầu bằng lời chúc mừng đồng nghiệp Ong Kim Swee và đội tuyển Malaysia vì đã giành được 3 điểm trong trận mở màn gặp Campuchia.

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng của tuyển Việt Nam chia sẻ: “Malaysia có lối chơi đa dạng và rất khó chịu. Tuyển Việt Nam luôn gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu với họ. Dẫu được biết đội bóng này thiếu vắng 4 gương mặt chủ chốt tại giải, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sức mạnh của họ. Bằng chứng là ở cuộc so kè với Campuchia trước đó, dù gặp một số khó khăn, nhưng Malaysia vẫn thể hiện được đẳng cấp của mình. Trận này, tôi nghĩ cơ hội là 50-50 cho cả hai”.

img

HLV Hữu Thắng khá thận trọng trước trận đấu với Malaysia. Ảnh: Minh Tuấn.

Trong khi đó, HLV Ong Kim Swee của Malaysia tỏ ra khá tự tin: “Tuyển Việt Nam luôn là đối thủ đáng gờm ở các giải đấu trong khu vực và lần này càng không ngoại lệ. Cuộc đối đầu vào chiều mai gặp Việt Nam chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng cũng rất hấp dẫn bởi cả hai đội khá cân bằng về lực lượng và chuyên môn. Tuy nhiên, tôi tin kết quả có lợi sẽ thuộc về chúng tôi”.

Tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên đã hỏi đội trưởng Lê Công Vinh về món nợ ở trận bán kết lượt về với Malaysia ở AFF Cup cách đây 2 năm. Thủ quân của tuyển Việt Nam chia sẻ: “Trận đấu của 2 năm trước đã là quá khứ, và cuộc đối đầu vào ngày mai sẽ là câu trả lời cho hiện tại. Đội tuyển của chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này và sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất”.

img

HLV Ong Kim Swee của Malaysia. Ảnh: Minh Tuấn.

Nói về trận đấu sẽ diễn ra lúc 15h00 (giờ địa phương, 15h30 giờ Việt Nam) trong thời tiết nắng nóng tại Myanmar, cả hai HLV của  Malaysia và Việt Nam đều chung nhận định: “Chẳng ai muốn thi đấu vào cái giờ kinh khủng như thế, vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chuyên môn của trận đấu. Tuy nhiên, BTC đã xếp lịch như thế thì chúng tôi đành chịu”.

Riêng HLV Hữu Thắng đã bày tỏ: “Đây là trận thứ 2 Malaysia thi đấu ở khung giờ này, nên chắc chắn họ quen với thời tiết nắng nóng hơn chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng đã có sự chuẩn bị khá ổn về thể lực cho các học trò, cũng như có những buổi tập làm quen với thời tiết nắng nóng trong những ngày qua, nên chắc sẽ không có vấn đề gì”.

Trong khi đó đồng nghiệp Ong Kim Swee cho biết: “Nếu muốn thắng Việt Nam, chúng tôi phải cải thiện những khiếm khuyết đã bộc lộ từ trận đấu với Campuchia, bởi như đã nói, Việt Nam là đối thủ được xem là mạnh nhất bảng B”.

Tuấn Thành (Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem