HLV Joachim Loew

  • Bình luận viên Ngô Quang Tùng tin chân sút Harry Kane sẽ tỏa sáng trong trận cầu thượng đỉnh nhiều duyên nợ giữa Anh vs Đức ở vòng 1/8 EURO 2020.
  • Sự tin tưởng dành cho HLV Joachim Low đang sụt giảm một cách trầm trọng, khi ĐT Đức liên tục có những kết quả thi đấu bết bát.
  • Gần 2 tuần sau thất bại lịch sử của đội tuyển Đức ở World Cup 2018, dư luận nước Đức lại thêm một phen sôi sục khi báo chí nước này tiết lộ những sự thật hỗn loạn trong nội bộ Die Mannschaft khiến đội bóng này bị loại ngay từ vòng bảng.
  • Cho dù tương lai bất ổn, nhưng HLV Joachim Loew vẫn khẳng định bóng đá Đức sẽ phải tiếp tục có một cách mạng bóng đá sau khi bị loại khỏi World Cup.
  • Ngay sau khi ĐT Đức thất bại ê chề trước Hàn Quốc và bị loại khỏi World Cup 2018, trang web người lớn nổi tiếng PornHub đã xóa bỏ danh mục Đức khỏi trang web của họ.
  • Khi được kênh truyền hình ZDF hỏi về chuyện có cân nhắc từ chức khi ĐT Đức bất ngờ thua 0-2 trước Hàn Quốc và chính thức trở thành cựu vương ngay từ vòng bảng World Cup 2018, HLV Joachim Loew thừa nhận, ông có thể sẽ nghĩ tới điều đó.
  • Khi đồng hồ đã chỉ sang những giây bù giờ cuối cùng, có không ít người hâm mộ trung lập tin rằng, thế là tất cả đã hết. Chấm dứt. Thảm kịch. Nhà vô địch trở thành cựu vương, khi một điểm có được trong trận gặp Thuỵ Điển sẽ trở nên vô nghĩa. Bởi dù ở trận cuối cùng của vòng bảng, dù Đức có thắng Hàn Quốc tới 10 bàn đi chăng nữa thì cũng vô ích, vì Thuỵ Điển, đã có một lịch sử dài những cuộc bắt tay với các đối thủ khác nhằm loại bỏ các đội bóng lớn, chẳng hạn như Italia ở EURO 2004, sẽ bằng cách nào đó có 1 điểm trong trận gặp Mexico. Một trận hoà như thế đủ để Mexico và Thuỵ Điển nắm tay nhau cùng vào vòng 1/8.
  • Tình huống hi hữu đã xảy ra khi dù hoàn toàn có thể tiếp tục thi đấu nhưng Sebastian Rudy buộc phải rời sân bởi đội nhà không còn áo để cho cầu thủ này mặc. Điều này khiến cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich rất bực tức và đã ném chiếc áo xuống sân.
  • Khi đang đau đầu trong việc tìm công thức để ĐT Đức trở lại với mạch thắng thì HLV Joachim Loew lại phải đương đầu với vấn đề mới khi các tuyển thủ lục đục và "chia bè kéo phái".
  • Trước thềm World Cup 2018, Đức thua Áo 1-2 và chỉ thắng tối thiểu Ả-rập Saudi. Điều đó khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sức mạnh thực sự của nhà ĐKVĐ. Liệu họ có còn mạnh như 4 năm trước. Câu trả lời sẽ đến trong đêm nay, khi “Cỗ xe tăng” đụng đối thủ khó chơi Mexico.