HLV Kiatisak và HAGL nhận tin dữ về V.League 2021

BP Chủ nhật, ngày 18/07/2021 06:10 AM (GMT+7)
Nhiều khả năng V.League 2021 sẽ phải chờ đến tháng 2 năm 2022 mới có thể hoàn thành nốt phần còn lại của mùa giải. Điều này khiến HLV Kiatisak và HAGL không vui.
Bình luận 0

V.League 2021 đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp tục thi đấu. VPF và VFF đã thất bại trong việc tiếp tục đưa mùa giải trở lại vào cuối tháng 7.

Dù tất cả các CLB đã thống nhất với phương án thi đấu tập trung ở 9 SVĐ tại miền Bắc trong giai đoạn 2 nhưng cuối cùng BTC V.League vẫn phải đưa ra quyết định hoãn vô thời hạn. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng nên hủy mùa giải năm nay.

HLV Kiatisak và HAGL nhận tin dữ về V.League 2021 - Ảnh 1.

V.League 2021 chưa thể trở lại.

Tuy nhiên, việc hủy mùa giải sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến VPF và VFF cũng như các CLB bởi khi đó hợp đồng với những nhà tài trợ sẽ không được thực hiện đúng với ký kết. Chính vì vậy, BTC buộc phải tìm thời điểm thích hợp để tổ chức phần còn lại của giải đấu.

Rất có thể, V.League 2021 sẽ được rời sang năm 2022. Chia sẻ với truyền thông, Tổng giám đốc VPF cho biết: “Diễn biến dịch hiện nay hết sức phức tạp, đặc biệt tại Tp Hồ Chí Minh. Để tổ chức giải lúc này hết sức khó khăn. Nếu được HĐQT công ty và Thường trực VFF thông qua, giải có thể sẽ đá lại từ tháng 2/2022. Hy vọng tới thời điểm trên, dịch đã được kiểm soát tốt”.

HAGL đương nhiên là một trong những đội bóng mong muốn V.League tiếp tục thi đấu. Thầy trò HLV Kiatisak đang dẫn đầu trên BXH và có rất nhiều cơ hội để lên ngôi vô địch.

HLV Kiatisak cho biết: "Tôi cho rằng nếu V.League 2021 có thể đá 1 - 2 trận trong tháng 8 cũng được, nếu như cấp trên cho phép. Chúng tôi sẽ tập luyện kéo dài đến khi nào giải có thể thi đấu tiếp".

Về phía Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, ông cho rằng đây chưa phải là thời điểm nên đưa ra quyết định lùi V.League đến tháng 2/2022. Ông muốn các bên kiên trì chờ đợi xem xét tình hình thêm 1-2 tháng nữa. Khi đó ra quyết định cũng chưa muộn và chắc chắn sẽ được các CLB ủng hộ.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Anh cũng đưa ra giải pháp là tổ chức V.League trong khoảng thời gian trống giữa các đợt tập trung ĐT Việt Nam. Theo ông, với U22 Việt Nam vì là đội trẻ nên khi đội U22 làm nhiệm vụ thì V.League vẫn có thể tiếp diễn bình thường.

“Tôi và các CLB chắc chắn đều ủng hộ quan điểm nhiệm vụ của ĐT Việt Nam là ưu tiên hàng đầu. Dù vậy VPF và VFF cần phải tìm cách cân bằng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa đội tuyển và CLB. Bởi lẽ, CLB chính là nền tảng của Đội tuyển quốc gia”.

“Nếu nền tảng không được duy trì tốt thì ĐTQG cũng không thể tốt được. Bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ phải sống bằng nghề bóng đá, nếu không thì đó là bóng đá nghiệp dư. Nếu giải dừng lại tới 6 tháng thì các cầu thủ phải trở về địa phương. Khi đó CLB buộc phải giảm, cắt lương và không thể sống được".

“Thông thường, hợp đồng giữa CLB với các cầu thủ thường kết thúc khi mùa giải kết thúc vào tháng 10. Với HAGL, chúng tôi dự trù kinh phí đến hết tháng 12/2021 nhưng nếu giải bị lùi đến tháng 2/2022, kinh phí của đội bóng sẽ bị ảnh hưởng".

“Chính phủ đang vừa quyết liệt chống dịch, vừa cố gắng duy trì phát triển kinh tế. Bóng đá cũng không ngoại lệ, vừa phải chống dịch, vừa phải duy trì các CLB. Bởi nếu các giải đấu của bóng đá Việt Nam ngưng trệ thì sẽ ảnh hưởng lớn đến cả nền bóng đá nước nhà".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem