HLV Kiatisuk nói gì khi bầu Đức không xem HAGL đấu Hà Nội FC?

Song Minh Chủ nhật, ngày 18/04/2021 21:10 PM (GMT+7)
HLV Kiatisuk khẳng định việc bầu Đức có đến sân hay không cũng không ảnh hưởng tới tinh thần của HAGL trong trận đấu lớn với Hà Nội FC.
Bình luận 0

HLV Kiatisuk: "Bầu Đức vắng mặt cũng không sao"

Trận đấu tâm điểm vòng 10 V.League 2021, sân Pleiku chật kín khán giả. Nhiều người đã phải xếp hàng từ tờ mờ sáng để tìm kiếm một tấm vé với mệnh giá gốc vào sân theo dõi HAGL và Hà Nội FC so tài.

Tuy nhiên, trên khán đài VIP sân Pleiku lại không có bóng dáng bầu Đức khiến nhiều người ngạc nhiên.

Sau trận HAGL thắng Hà Nội FC 1-0 với bàn thắng duy nhất của đội trưởng Lương Xuân Trường, phóng viên đã đặt vấn đề về sự vắng mặt của ông bầu phố Núi.

HLV Kiatisuk khẳng định coi "boss (ông chủ) Đức" như anh trai mình.

HLV Kiatisuk coi "boss (ông chủ) Đức" như anh trai mình.

Đáp lại, HLV Kiatisuk chia sẻ: "Nếu bầu Đức có mặt trên sân thì tôi cùng các cầu thủ cũng không thấy áp lực gì. Bầu Đức là ông chủ nhưng cũng như anh trai của tôi.

Trước trận đấu, "boss Đức" có hỏi tôi rằng ông có cần tới sân để nâng tinh thần cho toàn đội lên không? Nhưng tôi biết ông bận nên đã nói không cần".

Khi phóng viên hỏi về việc Xuân Trường đã khóc sau trận đấu vì quá hạnh phúc với chiến thắng của HAGL, HLV Kiatisuk bày tỏ suy nghĩ:

"Sau một thời gian dài tập luyện, Xuân Trường đã chờ đợi khoảnh khắc có một bàn thắng đẹp nên cậu ta đã rất xúc động.

Trước khi bước vào trận đấu với đối thủ lớn Hà Nội FC,  chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng tôi muốn "xóa đi" những gì (thất bại trước Hà Nội FC từ 2017 đến nay – PV) từng xảy ra trong quá khứ, viết lại một "trang sử" mới".

 HLV Kiatisuk nói gì khi bầu Đức không dự khán HAGL đấu Hà Nội FC? - Ảnh 2.

HLV Kiatisuk khẳng định HAGL cùng Hà Nội FC đã cống hiến một trận đấu hay không chỉ cho khán giả Việt Nam mà còn cho khán giả Đông Nam Á nói chung. Ảnh: Đức Ngọc

HLV Kiatisuk thừa nhận dành cho Hà Nội FC sự tôn trọng đặc biệt: "Họ là đội bóng mạnh với rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình.

Chúng tôi đặt mục tiêu "khóa chặt" những "ngòi nổ" như Quang Hải và ngoại binh của họ (Geovane – PV). Phải kiểm soát được họ, chúng tôi mới mong giành được kết quả tốt".

Một lần nữa phóng viên đặt câu hỏi về "chiếc Cúp vô địch V.League 2021" với HLV Kiatisuk như đã hỏi rất nhiều lần trong thời gian qua. Đáp lại, "Zico Thái" nói:

"Tôi không cho rằng việc vượt qua Hà Nội FC thì chúng tôi có tư cách của nhà vô địch. HAGL vẫn chưa nghĩ đến điều đó vì giai đoạn 1 vẫn chưa kết thúc.

Sắp tới, chúng tôi còn phải đối đầu với nhiều đội bóng mạnh như Thanh Hóa (vòng 11), B.Bình Dương (vòng 12), Than Quảng Ninh (vòng 13).

Đội bóng nào cũng có thể đánh bại chúng tôi nên HAGL cần phải duy trì sự tập trung tối đa cho từng trận.

Chúng tôi có bài học quý từ trận thắng Nam Định 4-3 ở vòng 9. Chúng tôi đã dẫn trước 3 bàn nhưng suýt không giữ được 3 điểm vì hơi chủ qua.

Trên bảng tổng sắp, Viettel đang áp sát chúng tôi mà một chút sơ sảy cũng có thể đánh mất lợi thế".

Nhìn về chặng đường dài V.League 2021, HLV Kiatisuk bộc bạch: "Chúng tôi có 26 cầu thủ và tôi luôn nhắc nhở mọi cầu thủ đều phải nỗ lực tập luyện, hiểu rõ chiến thuật, lối chơi chung.

Trong cuộc đua đường dài V.League với mật độ dày không tránh khỏi chấn thương, thẻ phạt, thể lực suy giảm và các cầu thủ dự bị phải sẵn sàng, vào sân là đáp ứng được ngay yêu cầu của ban huấn luyện".

Chốt lại, "Zico Thái" bày tỏ: "Trận đấu hôm nay giống như một trận đấu thu nhỏ của ĐT Việt Nam và chúng tôi đã thể hiện tốt, cống hiến những pha bóng đẹp, chất lượng không chỉ cho khán giả Việt Nam mà còn cho khán giả Đông Nam Á".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem