HLV Klopp thừa nhận điều bất ngờ khi Liverpool bị Man City áp sát

Long Nguyên Thứ ba, ngày 05/02/2019 12:10 PM (GMT+7)
Sau trận hòa 1-1 trước West Ham ở vòng 25 ngoại hạng Anh, HLV Jurgen Klopp đã có những nhận xét đáng chú ý về trọng tài, đồng thời thừa nhận Liverpool may mắn mới có 1 điểm.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Liverpool gặp không ít áp lực khi Man City đã thắng Arsenal 3-1 và tạm rút ngắn cách biệt với họ xuống còn 2 điểm. West Ham vốn được coi là “mồi ngon” của Liverpool khi họ đã thắng đối thủ 4 trận gần nhất và trận nào cũng ghi được 4 bàn.

Nhưng trong cuộc so tài này, West Ham đã thi đấu rất ấn tượng. Họ liên tục dồn ép đối thủ và có những pha dứt điểm đầy sức nặng.

img

Liverpool đã trải qua một trận đấu thất vọng trước West Ham

Đang ở thế khó khăn, Liverpool có được bàn mở tỷ số đầy bất ngờ. Phút 22, Lallana chuyền bóng cho Milner để cầu thủ này kiến tạo cho Mane ghi bàn. Nhưng xem lại pha quay chậm, có thể thấy đây là bàn thua oan cho West Ham khi Milner nhận bóng ở tư thế việt vị.

West Ham không nản chí, tiếp tục vây hãm đối phương. Đến phút 28, Antonio giúp họ có bàn thắng san bằng cách biệt.

Những phút còn lại, hai bên tiếp tục chơi đôi công nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hòa 1-1 với West Ham, Liverpool vẫn đứng đầu bảng nhưng chỉ còn hơn đội xếp thứ hai Man City 3 điểm.

Sau trận đấu, HLV Klopp cho biết: "Dĩ nhiên đây không phải kết quả tốt nhất cho chúng tôi, nhưng trước một đối thủ khó chơi và tình hình hiện tại, mọi thứ không đến nỗi nào".

Phân tích kỹ hơn về màn trình diễn của các học trò, nhà cầm quân người Đức bộc bạch: "Liverpool đã có những thời điểm chơi tốt. Chúng tôi đã ghi bàn sau một tinh huống việt vị. Trọng tài biết đã sai nên có nhiều tình huống trong hiệp hai xử lý khá kỳ lạ. Đó không phải là những tình huống thổi còi mang tính quyết định nhưng làm ảnh hưởng nhịp chơi bóng của chúng tôi".

Nói về việc nổi xung và tranh cãi với trọng tài trong trận đấu, Klopp chia sẻ: "Tôi thực sự bình tĩnh. Ông ta nói với tôi chẳng có chuyện gì cả nhưng thực tế có rất nhiều tình huống 50-50 hoặc 60-40 và West Ham được hưởng lợi. Là một con người, tôi biết nếu phạm sai lầm lớn trong hiệp 1, các trọng tài có xu hướng không muốn khoảng cách bị nới rộng".

Cuối cùng, đánh giá về trận đấu, ông nói: "West Ham đã ghi bàn và xứng đáng có 1 điểm. Tôi không thấy một trận đấu tốt từ phía chúng tôi, các cầu thủ đã không chơi bóng ở trình độ cao nhất, điều đã xảy ra trước đây và sẽ xảy ra trong tương lai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem