HLV Lê Công lý giải chuyện Hoàng Ngân chỉ đoạt HCB ASIAD

Tuệ Minh (ghi) Thứ năm, ngày 02/10/2014 14:15 PM (GMT+7)
Niềm hy vọng lớn nhất có thể giành HCV karatedo tại ASIAD 2014 chính là “nữ hoàng kata” Nguyễn Hoàng Ngân. Tuy nhiên, trong trận chung kết sáng nay (2.10), Ngân đã chấp nhận thua nữ võ sĩ trẻ hơn mình 9 tuổi là Shimizu Kiyou (Nhật Bản)…
Bình luận 0

Nếu xét về thành tích, thì Shimizu không thể sánh bằng Ngân – nhà vô địch thế giới 2008 khi giải đấu diễn ra ngay ở Tokyo (Nhật Bản) – xứ sở của karatedo. Trước ASIAD 2014, thành tích đáng ghi nhận nhất của Shimizu là tấm HCV biểu diễn quyền kata tại Đại hội thể thao Đông Á 2013.

Tuy nhiên, trong khi Hoàng Ngân mới trở lại sau 3 năm vật lộn với chấn thương (từ 2010 đến 2013) với tấm HCV SEA Games 2013, thì Shimizu lại có lợi thế hơn hẳn về sức trẻ.

Trao đổi với Dân Việt sau khi chứng kiến Hoàng Ngân thua tuyệt đối 0-5 (cả 5 trọng tài đều phất cờ cho Shimizu thắng) trong trận chung kết ASIAD 2014, HLV lão làng đầy tâm huyết Lê Công nói: “Trước hết, tôi muốn nói rằng một VĐV đã 30 tuổi như Ngân mà vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi niềm đam mê đã là một điều vô cùng đáng khâm phục rồi. Khi vào trận chung kết, nhìn cơ cấu 5 trọng tài của Kuwait, Trung Quốc, Thái Lan, Iran, Kazakhstan tôi cũng thấy khá yên tâm, vì cơ cấu này có thể coi là cân bằng – yếu tố rất cần thiết ở môn biểu diễn quyền vốn mang yếu tố cảm tính”.

Theo HLV Lê Công, ông cảm thấy rất tiếc khi Hoàng Ngân không thể giành HCV: “Trong bài biểu diễn ở trận chung kết, Hoàng Ngân và Shimizu một 9, một 10, chỉ nhỉnh hơn nhau một chút. Điểm số thua 0-5 của Ngân không phản ánh đúng những gì 2 vận động viên đã thể hiện. Theo tôi, nếu tỷ số điểm là 3-2 thì hợp lý hơn. Và nếu may mắn, các trọng tài thoải mái, vô tư hơn một chút thay vì quá khắt khe bắt lỗi “tấn pháp” hơi bị nhích chân một chút của Ngân, thì Ngân cũng có thể thắng”, HLV Lê Công nói.

HLV Lê Công phân tích tiếp: “Ở nội dung biểu diễn quyền kata có những tiêu chí cơ bản, ở đây tôi chỉ phân tích một số tiêu chí. Về tốc độ ra đòn, theo tôi Ngân và Shimizu tương đương nhau. Về “thân pháp”, Ngân đẹp hơn, nhưng ánh mắt của Ngân lại hơi chớp trong khi đối thủ thì không. Ngân chỉ mắc lỗi tấn khi chân nhích một chút thôi. Việc Ngân chỉ có HCB khiến nhiệm vụ của karatedo sẽ nặng nề hơn khi đội đối kháng kumite sẽ phải gánh trọng trách giành HCV”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem