HLV Lê Huỳnh Đức và SHB Đà Nẵng nhận tin "sét đánh"

PV Thứ hai, ngày 08/03/2021 13:40 PM (GMT+7)
Không những nhận thất bại trong trận giao hữu với Quảng Nam FC, SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức còn chịu thêm tổn thất lớn trước ngày V.League tái xuất.
Bình luận 0

Theo lịch thi đấu mà BTC công bố, V.League 2021 sẽ tái khởi động vào ngày 13/3 tới, sau thời gian dài tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các đội bóng đều đang ráo riết chuẩn bị để trở lại với guồng quay của bóng đá chuyên nghiệp và SHB Đà Nẵng không phải là ngoại lệ.

Nhằm giúp các cầu thủ lấy lại thể trạng cũng như cảm giác bóng tốt nhất, SHB Đà Nẵng đã có những trận giao hữu bổ ích. Sau chiến thắng đậm đà 5-1 trước CLB Huế vào hôm 3/3 vừa qua, đội bóng sông Hàn tiếp tục bước vào trận giao hữu thứ 2 với đội bóng láng giềng Quảng Nam FC.

Khác với cuộc đối đầu với Huế, lần này, HLV Lê Huỳnh Đức quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất, với bộ đôi tiền đạo Rafaelson và Đức Chinh trên hàng công, cùng sự hỗ trợ của Phan Văn Long và Hedipo Gustavo ở phía sau. Điều đó chứng tỏ sự coi trọng đối với đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công, dù Quảng Nam FC vừa xuống hạng ở V.League 2020.

HLV Lê Huỳnh Đức và SHB Đà Nẵng nhận tin "sét đánh" - Ảnh 1.

Đức Chinh bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Quảng Nam FC.

SHB Đà Nẵng nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Khung thành của thủ môn Minh Chiến luôn được đặt trong tình trạng báo động, với những cơ hội nguy hiểm đến từ Văn Long, Rafaelson hay Đức Chinh.

Tuy nhiên, khi chưa tìm được đường vào khung thành của Quảng Nam FC, SHB Đà Nẵng lại bất ngờ phải nhận bàn thua do hậu vệ phạm lỗi trong vòng 16m50. Trên chấm phạt đền, đội trưởng Thanh Trung không mắc sai lầm nào, đưa Quảng Nam FC vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Nhận bàn thua, đội chủ nhà dồn lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng mành lưới của Quảng Nam FC. Thậm chí, sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng còn phải nhận thêm một bàn thua nữa do quá mải mê dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Tiền vệ Như Tuấn là người nhân đôi cách biệt, đồng thời ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Quảng Nam.

HLV Lê Huỳnh Đức và SHB Đà Nẵng nhận tin "sét đánh" - Ảnh 2.

Đình Hoàng (số 22) gặp chấn thương ở cổ tay.

Không những nhận thất bại cay đắng, SHB Đà Nẵng còn chịu tổn thất lớn về mặt lực lượng. Trong một pha va chạm, hậu vệ Đình Hoàng đã bị trật khớp tay và chưa rõ ngày trở lại. Rõ ràng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức còn rất nhiều việc phải làm trước khi V.League 2021 trở lại. Ở vòng 3, đội chủ sân Hòa Xuân sẽ đối đầu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem