HLV Lê Quốc Vượng: "ĐT Đức sai 1 li, đi về nước"

Lê Minh Thứ sáu, ngày 02/12/2022 16:10 PM (GMT+7)
HLV Lê Quốc Vượng cho rằng ĐT Đức không thiếu tài năng và không bao giờ anh lo Đức tụt hậu trên bản đồ bóng đá thế giới: "Việc không vượt qua vòng bảng World Cup 2022 có thể coi như một tai nạn", HLV Lê Quốc Vượng nhìn nhận.
Bình luận 0

"ĐT Đức sai 1 li, đi về nước"

Tại World Cup 2022, bảng E được đánh giá là bảng tử thần World Cup 2022. Và diễn biến trên sân cỏ Qatar cho thấy nhận định đó vô cùng chính xác. Cú "vấp" ở trận ra quân thua ngược Nhật Bản 1-2 đã khiến "cỗ xe tăng" Đức lập kỷ lục buồn bị loại ngay sau vòng bảng tại 2 kỳ World Cup liên tiếp.

Đây là một chấm đen trong dòng chảy đầy truyền thống và tự hào của bóng đá Đức với 4 danh hiệu vô địch thế giới 1954, 1974, 1990 2014 và 3 Cúp vô địch châu Âu 1972, 1980, 1996.

HLV Lê Quốc Vượng lý giải nguyên nhân khiến Đức lập kỷ lục buồn tại World Cup - Ảnh 1.

HLV Lê Quốc Vượng nhìn nhận trận thua "sốc" 1-2 trước Nhật Bản là yếu tố quyết định khiến Đức bị loại ngay sau vòng bảng World Cup 2022. Ảnh: Getty

Trao đổi với Dân Việt, cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quốc Vượng, người mới dẫn dắt CLB Hòa Bình thăng hạng Nhất QG 2023 nói:

"Tôi nghĩ nguyên nhân nằm ở trận đấu với Nhật Bản. ĐT Đức đã có hiệp 1 lấn lướt nhưng đã không lường được sức bật của Nhật Bản trong hiệp 2 và nhận 2 bàn thua. Nếu may mắn hơn và dẫn trước 2-0 ở trận đấu đó thì hành trình sau này của Đức có thể đã rất khác. Nhưng bóng đá cung như cuộc đời không có chữ "Nếu". Đôi khi chúng ta phải đối diện với một kết cục nghiệt ngã và phải biết chấp nhận, vượt qua".

Là một CĐV trung thành của ĐT Đức, HLV Lê Quốc Vượng thừa nhận những vấn đề ở khả năng tận dụng cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng của ĐT Đức tại World Cup 2022: "Trong quá khứ, Đức có những chân sút đẳng cấp hàng đầu thế giới như Klinsmann, Bierhoff, Klose, Podolski...  Họ tận dụng được  những cơ hội dù là nhỏ nhất để trừng phạt đối thủ.

Còn tại World Cup 2022, Đức không có một trung phong đích thực. Việc Timo Werner bị chấn thương không thể sát cánh cùng đội là một tổn thất không nhỏ.

Thomas Muller vẫn còn đỏ nhưng ở tuổi 33, anh không thể rực sáng như cách đã ghi 5 bàn trên hành trình cùng Đức vô địch World Cup 2014".

Sau khi Đức dừng bước ở vòng 1/8 EURO 2020 trước Anh, triều đại kéo dài 15 năm của HLV Joachim Loew đã khép lại. HLV Hansi Flick (người đã giành 7 danh hiệu chỉ trong 2 năm dẫn dắt Bayern Munich mà điểm nhấn là 2 lần vô địch Bundesliga 2019-2020, 2020-2021, vô địch Champions League 2019-2020, Siêu Cúp châu Âu 2020 và vô địch FIFA Club World Cup 2020) được "chọn mặt gửi vàng" tái thiết ĐT Đức.

HLV Lê Quốc Vượng lý giải nguyên nhân khiến Đức lập kỷ lục buồn tại World Cup - Ảnh 3.

Kai Havertz đã lập cú đúp trong trận thắng Costa Rica 4-2 nhưng không đủ để giúp Đức đi tiếp. Ảnh: Getty

Nhưng rồi Flick cũng không thành công. Và liệu sau những thất bại liên tiếp, Đức có thể tìm lại vị thế tại EURO 2024 tổ chức ngay trên sân nhà hay không? Chiếc "ghế" của HLV Flick chắc chắn cũng là chủ đề được bàn tán rất nhiều trong thời gian tới? Dân Việt đặt vấn đề và HLV Lê Quốc Vượng chia sẻ:

"Tôi không bao giờ lo ngại bóng đá Đức sẽ lạc hậu. Đức với những tiến bộ về kinh tế, khoa học, công nghệ, thể thao... luôn ở vị trí hàng đầu châu Âu và họ không bao giờ thiếu nhân tài. Những cầu thủ ngôi sao trưởng thành và khẳng định được mình trong màu áo Bayern Munich, Borussia Dortmund... luôn sẵn sàng kế cận, đóng góp cho ĐTQG khi có cơ hội.

HLV Flick cũng không phải là người có lỗi trong thất bại tại World Cup 2022. Tôi nghĩ, đơn giản ĐT Đức đã gặp tai nạn ở trận thua Nhật Bản, không chớp được cơ hội để thắng Tây Ban Nha ở lượt trận sau và những nỗ lực muộn màng ở trận cuối thắng Costa Rica 4-2 là không đủ.

ĐT Đức vẫn là đội bóng mạnh. Tại World Cup 2022, nếu Đức có thể vượt qua vòng bảng thì tôi tin họ sẽ chơi tốt hơn, mạnh mẽ hơn nhiều và sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ ở vòng knock-out.

 Tôi tin Đức sẽ trở lại mạnh mẽ ở EURO 2024, xa hơn là World Cup 2026".

HLV Lê Quốc Vượng lý giải nguyên nhân khiến Đức lập kỷ lục buồn tại World Cup - Ảnh 4.

Thomas Muller cùng ĐT Đức chia tay World Cup 2022 khi biết kết quả Tây Ban Nha thua Nhật Bản ở cặp đấu diễn ra cùng giờ. Ảnh: Getty

Thực tế, trước khi lượt trận cuối vòng bảng E diễn ra, không nhiều người tin Tây Ban Nha lại có thể thua Nhật Bản 1-2. Nhưng cuối cùng điều đó đã xảy ra và Đức phải nhận trái đắng.

"Nếu Tây Ban Nha có tính toán thì cũng không thể trách họ được (với vị trí nhì bảng E, Tây Bann Nha chỉ phải gặp Maroc ở vòng 1/8, "trốn" xuống nhánh dưới, không phải sớm đụng Brazil (nhiều khả năng nhất bảng G) trong trường hợp 2 đội lọt vào tứ kết - PV). ĐT Đức chỉ biết tự trách mình, rút kinh nghiệm để có thể sớm tìm lại vị thế của mình", HLV Lê Quốc Vượng chốt lại.

HLV Hansi Flick phát biểu sau trận thắng Costa Rica 4-2 và Đức bị loại: "Chúng tôi đã có một trận đấu khá tốt. Ở hiệp một, tôi thực sự tức giận bởi cách chúng tôi tạo điều kiện để đối thủ vùng lên. ĐT Đức đã có vô số cơ hội nhưng lại không thể tận dụng. Lẽ ra, chúng tôi phải có một trận thắng đậm hơn.

Dù vậy, số phận của ĐT Đức lại không được quyết định ở trận đấu hôm nay mà bởi những phút chơi thiếu tập trung trước Nhật Bản. Chúng tôi cũng có thể nâng tỷ số lên 2-1 khi gặp Tây Ban Nha nhưng không làm được. ĐT Đức không cho thấy bất kỳ sự hiệu quả nào tại World Cup năm nay. Đây là điều chúng tôi cần phải cải thiện".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem