HLV Lê Quốc Vượng nói gì khi ra mắt CLB Hòa Bình?

Song Minh Thứ năm, ngày 22/04/2021 17:00 PM (GMT+7)
HLV Lê Quốc Vượng khẳng định sẽ dốc hết tâm huyết xây dựng một lối chơi giàu bản sắc "núi rừng Tây Bắc" cho đội bóng hạng Nhì Hòa Bình.
Bình luận 0

HLV Lê Quốc Vượng và sứ mệnh truyền lửa

Trong quá khứ, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nổi tiếng là một tiền vệ "thép", có lối chơi mạnh mẽ, rực "lửa" và đặc biệt là những cú sút xa uy lực.

Đứng dậy sau cú "vấp ngã" nhớ đời tại SEA Games 2005, Lê Quốc Vượng đã từng bước trở lại trong vai trò trợ lý CLB bóng đá Hải Phòng ở V.League 2020, cùng đội bóng đất Cảng trụ hạng thành công.

HLV Lê Quốc Vượng nói gì khi ra mắt CLB Hòa Bình? - Ảnh 1.

Lê Quốc Vượng nhận nhiệm vụ từ Chủ tịch CLB bóng đá Hòa Bình Nguyễn Xuân Hiển.

Kết thúc mùa giải năm ngoái, Quốc Vượng chia tay Hải Phòng và ít lâu sau anh đã tham gia một "dự án" thực sự, quyết ghi dấu ấn trên băng ghế huấn luyện khi nhận lời dẫn dắt CLB bóng đá Hòa Bình thi đấu ở giải hạng Nhì 2021.

Trao đổi với Dân Việt tại Lễ ra mắt và xuất quân CLB bóng đá Hòa Bình chiều nay, HLV Lê Quốc Vượng nói: "Đội bóng không có tên tuổi nào chú ý, các em còn trẻ măng, năm trong độ tuổi 2000 - 2002, phần lớn mới 19 tuổi.

Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng một lối chơi có bản sắc đã, làm cho khán giả đến sân thực sự được vui, được thư giãn sau những giờ làm việc vất vả.

Chúng tôi cố gắng mỗi khi ra sân đá hết mình, hy vọng sẽ có những chiến thắng để trụ hạng thành công".

HLV Lê Quốc Vượng nói gì khi ra mắt CLB Hòa Bình? - Ảnh 2.

Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng CLB Hòa Bình ra mắt.

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về việc bổ sung lực lượng, HLV Quốc Vượng bày tỏ: "Chúng tôi không kịp bổ sung vì quá trình thành lập đội bóng cũng gấp (khoảng 2 tháng - PV).

So với mặt bằng chung các đội bóng chơi ở giải hạng Nhì QG 2021, CLB Hòa Bình còn non và trẻ. Hy vọng qua thời gian, các em sẽ cứng cáp hơn và chơi được".

Mục tiêu 3 điểm ra quân

Điều khích lệ cho HLV Lê Quốc Vượng là thời gian qua, với sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh Hòa Bình, sân vận động tỉnh Hòa Bình đã được nâng cấp toàn bộ các cơ sở vật chất, với tất cả các hạng mục như mặt cỏ, khán đài, phòng thay đồ,… lên tới hàng tỉ đồng, không thua kém các đội bóng chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Có mặt tại Lễ ra mắt và xuất quân CLB bóng đá Hòa Bình chiều nay (22/4), ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình đại diện lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa với tất cả những nguồn lực cần thiết để giúp CLB Hòa Bình phát triển trong tương lai, trong đó có cả hệ thống đào tạo trẻ. 

Về phần mình, ông Nguyễn Xuân Hiển - Chủ tịch CLB Hòa Bình thể hiện quyết tâm "đá hay, đá đẹp, cống hiến, hiệu quả trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng, từng bước đạt thứ hạng cao, xứng với sự kỳ vọng của người hâm mộ quê hương.

HLV Lê Quốc Vượng nói gì khi ra mắt CLB Hòa Bình? - Ảnh 4.

CLB bóng đá Hòa Bình nhận được sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ.

"Với sự cam kết, gắn bó lâu dài, phối hợp chặt chẽ với nhà tài trợ chính - Công ty CP Giải pháp truyền hình thế hệ mới Next Media, chúng tôi sẽ sớm xây dựng trung tâm đào tạo bóng  đá trẻ Hòa Bình vào cuối năm nay.

Đó cũng chính là nơi tìm kiếm, nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ của Hòa Bình nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung, góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam".

Theo kế hoạch, lượt đi vòng loại giải bóng đá hạng Nhì QG2021 sẽ khởi tranh từ ngày 4/5 đến 3/6; lượt về diễn ra từ ngày 5/7 đến 4/8. 

HLV Lê Quốc Vượng nói gì khi ra mắt CLB Hòa Bình? - Ảnh 5.

HLV Lê Quốc Vượng nhận niềm tin từ ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

14 đội bóng được chia vào 2 bảng: Kon Tum, Lâm Đồng, Trẻ SHB Đà Nẵng, Trẻ Quảng Nam, Hải Nam Vĩnh Phúc, Hòa Bình, PVF (bảng A); Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Định, Trẻ TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long (bảng B); thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng.

 Hai đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng sẽ vào thi đấu vòng chung kết (dự kiến diễn ra ngày 12/8/2021). 

Tại giải hạng Nhì QG 2021, CLB Hoà Bình sẽ thi đấu trận ra quân bảng A gặp tân binh hạng Nhì Hải Nam Vĩnh Phúc vào chiều 4.5 tới.

Mục tiêu của thầy trò HLV Lê Quốc Vượng là 3 điểm, đánh dấu sự xuất hiện của mình trên bản đồ bóng đá Việt Nam.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem