CĐV Hải Phòng lại đốt pháo sáng, trợ lý HLV Lê Quốc Vượng nói gì?

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 17/07/2020 22:15 PM (GMT+7)
Tối nay, CĐV Hải Phòng vẫn mang được khoảng chục quả pháo sáng vào sân đốt trong chuyến làm khách của Hà Nội FC. Nhìn nhận về hình ảnh này, trợ lý HLV Hải Phòng Lê Quốc Vượng cho rằng Ban tổ chức sân Hàng Đẫy đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và mọi thứ đã được kiểm soát tốt hơn nhiều so với những lần trước.
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức ở vòng 10 V.League 2020, dù rất cố gắng, Hải Phòng vẫn phải nhận trận thua 0-1 trước chủ nhà Hà Nội FC.

Người ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho những nhà đương kim vô địch là ngoại binh Rimario. Nhìn nhận khách quan, suốt 90 phút thi đấu đã không có nhiều tình huống đẹp mắt.

CĐV Hải Phòng lại đốt pháo sáng, trợ lý HLV Lê Quốc Vượng nói gì? - Ảnh 1.

Rimario ăn mừng bàn thắng duy nhất giúp Hà Nội FC thắng Hải Phòng 1-0 tối nay. Ảnh: Hải Đăng

Thay vào đó, vẫn có những quả pháo sáng được đốt bên phía khán đài B nơi có sự tập trung của các CĐV Hải Phòng với đồng phục áo đỏ.

Thậm chí, trong hiệp 2, đã có 1 quả pháo được CĐV ném vào sân tạo hình ảnh phản cảm. Đây là điều rất đáng trách bởi trước, trong và sau trận đấu, Ban tổ chức sân đã cố gắng tuyên truyền hết sức và kiểm tra khá gắt gao khi vào cửa.

CĐV Hải Phòng lại đốt pháo sáng, trợ lý HLV Lê Quốc Vượng nói gì? - Ảnh 2.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài. Ảnh: Hải Đăng

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về việc CĐV Hải Phòng vẫn đốt pháo sáng, trợ lý Hải Phòng - cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng nói ngắn gọn:

"Đó chỉ là số ít. Tất cả đã hạn chế, tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Chúng tôi nhận thấy Ban tổ chức sân hôm nay đã bảo đảm an toàn, an ninh rất tốt cho trận đấu".

CĐV Hải Phòng lại đốt pháo sáng, trợ lý HLV Lê Quốc Vượng nói gì? - Ảnh 3.

Nhân viên an ninh phải vào sân nhặt pháo sáng do CĐV Hải Phòng ném xuống trong hiệp 2. Ảnh: Hải Đăng

Nhìn nhận chung về kết quả thua 0-1, trợ lý Quốc Vượng bày tỏ: "Hà Nội FC là đội bóng mạnh. Họ không chỉ có Quang Hải mà còn có những mũi nhọn khác như Văn Quyết, Hùng Dũng, Rimario.

Trước trận đấu, chúng tôi xác định tập trung cao độ bởi chỉ cần sơ hở 1 tình huống là thua.

Thực tế, nếu may mắn chúng tôi đã có thể giành được 1 điểm để khiến các CĐV vui hơn".

Trợ lý HLV Hải Phòng Lê Quốc Vượng cho rằng nếu may mắn, đội bóng đất Cảng có thể giành 1 điểm trước Hà Nội FC.

Trợ lý HLV Hải Phòng Lê Quốc Vượng cho rằng nếu may mắn, đội bóng đất Cảng có thể giành 1 điểm trước Hà Nội FC.

Theo trợ lý HLV Lê Quốc Vượng, anh cảm thấy tiếc khi không thể tri ân các CĐV đã lặn lội di chuyển từ Hải Phòng đến sân Hàng Đẫy trong thời tiết vô cùng nắng nóng để đồng hành cùng đội bóng:

"Chúng tôi cần các CĐV, họ chính là động lực giúp đội bóng luôn cố gắng tiến lên phía trước dù có nhiều khó khăn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực ở những trận tiếp theo và hy vọng kết quả tốt sẽ tới", trợ lý HLV Lê Quốc Vượng chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem