HLV Lê Thụy Hải nhận xét cực sốc về tương lai của Bùi Tiến Dũng

Minh Tú (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 18/01/2020 16:10 PM (GMT+7)
Theo HLV Lê Thụy Hải, với những gì đã thể hiện ở giải U23 châu Á 2020, tương lai của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở ĐT Việt Nam coi như đã chấm hết.
Bình luận 0

Ở trận đấu cuối cùng bảng D giải U23 châu Á 2020 gặp U23 CHDCND Triều Tiên, Bùi Tiến Đũng đã mắc sai lầm “chết người”. Phút 27, khi tỷ số là 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam, thủ môn người Thanh Hóa đã lóng ngóng đẩy bóng đập xà ngang từ cú đá phạt của Kang Kuk-Chol. Từ tình huống này, bóng đã đập lưng Bùi Tiến Dũng vào lưới giúp đối thủ gỡ hòa 1-1.

img

Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm tai hại.

Đây là tình huống mang tính bước ngoặt của trận đấu bởi tâm lý của các cầu thủ U23 Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực sau pha phản lưới của thủ môn tân binh CLB TP.HCM. Chung cuộc, U23 Việt Nam để thua 1-2 trước CHDCND Triều Tiên sau khi thủng lưới cuối trận vì cú đá penalty thành công của Ri Chung-Gyu.

Trước sai lầm ở giải U23 châu Á 2020, Bùi Tiến Dũng cũng mắc lỗi tương tự tại SEA Games 30 ở trận thắng U22 Indonesia thuộc vòng bảng.

Theo HLV Lê Thụy Hải, với những sai lầm tai hại kể trên, đặc biệt tại giải U23 châu Á 2020, Bùi Tiến Dũng không còn cơ hội ở những lần triệu tập tới của ĐT Việt Nam.

“Cũng không nên trách Tiến Dũng. Ai cũng có sai lầm, nhất là đội trẻ. Nhưng tiếc cho cháu vì cơ hội cho những đợt tập trung sau chắc chắn sẽ không còn", cựu HLV CLB Bình Dương nhận xét trên tờ Ngoisao.

Đánh giá trận cuối cùng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020, HLV Lê Thụy Hải cho rằng U23 Việt Nam đã có thể thắng U23 CHDCND Triều Tiên nhưng vì ra sân với tâm lý thiếu tự tin do sợ thua nên các học trò của HLV Park Hang-seo bại trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem