HLV Lê Thụy Hải nhận xét sốc về trình độ ĐT Việt Nam khi đối đầu Thái Lan

Minh Tú Thứ năm, ngày 16/05/2019 10:10 AM (GMT+7)
Chiến lược gia Thụy Hải cho rằng, ĐT Việt Nam vẫn ở tầm thấp hơn so với Thái Lan.
Bình luận 0

Chuẩn bị cho King’s Cup 2019, ĐT Thái Lan đã triệu tập lực lượng rất hùng hậu. Mục tiêu số 1 của “Voi chiến” ở giải đấu vào tháng 6 tới là vô địch. Để làm được điều này, ĐT Thái Lan phải đánh bại Việt Nam ở trận bán kết.

img

Cuộc đụng độ ở King’s Cup 2019 là lần đầu tiên ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo chạm trán ĐTQG Thái Lan. Trước trận đấu kinh điển Đông Nam Á, HLV Lê Thụy Hải cho rằng, ĐT Thái Lan vẫn ở trình độ cao hơn Việt Nam.

“Chúng ta và Thái Lan thì quá hiểu rõ nhau rồi. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn ở tầm thấp hơn họ, mặc dù thực tế thì không còn sợ họ nữa. Chúng ta gặp họ không còn e ngại, chẳng vội vàng với suy nghĩ họ chẳng có gì hơn ta.

Xét về con người cụ thể, Việt Nam vẫn chưa có những cầu thủ tốt, chỉ hơn họ về lứa cầu thủ trẻ thôi. Chúng ta phải nhìn nhận đúng như thế. Chúng ta vừa thắng Thái Lan nhưng chỉ 1 trận ở cấp độ trẻ. Điều này chưa thể đánh giá về tầm của cả một nền bóng đá. Hiện tại, tuyển Việt Nam không còn có nhiều cầu thủ lớn, phần lớn là các cầu thủ ở lứa tuổi U23 hoặc lớn hơn xíu. Thế nên, chúng ta chưa thể nói tốt hơn so với Thái Lan", ông Hải nhận định trên tờ SaoStar.

Hơn một năm qua, ĐT Việt Nam liên tục gặt hái thành công (vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019). Ngược lại, ĐT Thái Lan bị loại ở bán kết AFF Cup 2018 và chỉ lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019. ĐT Thái Lan nóng lòng đọ sức Việt Nam ở King’s Cup 2019 để khẳng định vị thế số 1 bóng đá Đông Nam Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem