HLV Martino mang “lễ vật” tới Barcelona

Thứ sáu, ngày 26/07/2013 11:12 AM (GMT+7)
Công việc đầu tiên của Gerardo ‘Tata’ Martino ở đội bóng mới chính là gia cố hàng phòng ngự. Trong tay ông đã có 2 cái tên và họ đều sẵn sàng gia nhập Barcelona.
Bình luận 0

Sáng nay, Gerardo ‘Tata’ Martino đã có mặt tại Barcelona, ra mắt các CĐV nhà và ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với đội bóng mới. Nếu không có gì thay đổi, ông sẽ chính thức dẫn dắt nhà ĐKVĐ La Liga ở trận giao hữu với Valerenga (Na Uy) vào 28.7 tới, tiếp đến sẽ là cuộc so tài với Santos vào 3.8.

img

Nghĩa là, HLV Martino sẽ chỉ có khoảng nửa tháng để toàn tâm toàn ý làm quen với các học trò mới và chuẩn bị những phương án nhân sự cho La Liga mùa 2013-2014 (khởi tranh vào 17.8). Mối bận tâm đầu tiên của vị chiến lược gia người Argentina này chính là những vấn đề nơi hàng phòng ngự.

Hàng thủ Barcelona giờ có mỗi Pique là đáng tin cậy. Carles Puyol hay dính chấn thương, Javier Mascherano chỉ quen đá tiền vệ, trong khi những Martin Montoya hay Marc Bartra đều còn quá thiếu kinh nghiệm... Cần phải gia cố ngay lập tức nếu như không muốn trải qua những thất bại đắng chát như mùa giải vừa qua.

Tin vui cho các CĐV Barcelona, trước khi lên đường tới Nou Camp, Martino đã nhắm sẵn hai phương án, bao gồm Santiago Vergini và Walter Samuel. Cả hai đều sẵn lòng theo chân Martino tới Barcelona tìm kiếm thử thách.

Vergini năm nay 24 tuổi, là học trò cũ của Martino tại Newell's Old Boys (Argentina) và từng có thời gian tới châu Âu thi đấu trong màu áo Verona (Italia). Điểm mạnh của Vergini chính là khả năng không chiến tốt, ra vào hợp lý và đọc tình huống nhạy bén. Giá của anh chỉ vào khoảng 5 triệu euro.

Samuel thì lại quá nổi tiếng. Trung vệ 35 tuổi của ĐT Argentina từng kinh qua rất nhiều đội bóng danh tiếng, trong đó có cả Real Madrid, đối thủ không đội trời chung của Barcelona tại Tây Ban Nha. Kinh nghiệm và lối chơi khôn ngoan của Samuel sẽ giúp ích rất nhiều cho công cuộc trẻ hóa hàng thủ của Barcelona...

Ngoài hai cái tên trên, Martino cũng sẽ tiếp tục công cuộc theo đuổi Thiago Silva (PSG) và David Luiz (Chelsea), những trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay. Tuy nhiên, giống như Tito Vilanova, có ông lẽ sẽ phải thất vọng vì Chelsea và PSG đều không hề muốn mất những ngôi sao thượng thặng của mình.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem