HLV người Brazil của U23 Đông Timor đặc biệt thích Nguyễn Hoàng Đức

Lê Minh Chủ nhật, ngày 15/05/2022 21:21 PM (GMT+7)
Trong trận thắng U23 Đông Timor 2-0 tối nay (15/5), Nguyễn Hoàng Đức không ra sân. Tuy nhiên, HLV Fabio Da Silva của U23 Đông Timor cho biết ông đã theo dõi và rất thích cầu thủ số 14 của U23 Việt Nam.
Bình luận 0

HLV Fabio Da Silva (U23 Đông Timor): "Tôi mong ĐT Việt Nam dự World Cup"

Trong trận đấu tối nay, U23 Đông Timor đã chơi đầy cố gắng nhưng vẫn chấp nhận thúc thủ 0-2 trước U23 Việt Nam.

Người ghi bàn mang về 3 điểm giúp U23 Việt Nam vào bán kết với vị trí đầu bảng A là Văn Tùng (phút 53), Thanh Minh (phút 65). Đây là trận thua thứ 4 và U23 Đông Timor đã rời SEA Games 31 mà không có nổi 1 điểm.

HLV người Brazil của U23 Đông Timor đặc biệt thích Nguyễn Hoàng Đức - Ảnh 1.

HLV Fabio Da Silva tự hào với tinh thần thi đấu của U23 Đông Timor tại SEA Games 31. Ảnh: VFF

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV người Brazil Fabio Da Silva của U23 Đông Timor nói: "Là một HLV, tôi luôn làm hết sức để huấn luyện các cầu thủ đạt thành tích tốt nhất. Nhưng gần 3 năm qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình chuẩn bị của U23 Đông Timor.

Khi phải chia tay SEA Games 31, tôi vẫn cảm thấy rất tự hào với các cầu thủ của mình, đặc biệt là tinh thần thi đấu. Chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều đội bóng mạnh tại giải".

HLV U23 Đông Timor nhấn mạnh ông là người ưa thích lối đá tấn công nhưng hôm nay đã phải gặp chủ nhà U23 Việt Nam có trình độ vượt trội nên không thể tạo nên bất ngờ.

HLV người Brazil của U23 Đông Timor đặc biệt thích Nguyễn Hoàng Đức - Ảnh 2.

U23 Đông Timor đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn trắng tay trước U23 Việt Nam. Ảnh: 24h

Trước câu hỏi về việc Liên đoàn bóng đá Đông Timor có giao nhiệm vụ gì cho đội bóng hay không? HLV Fabio Da Silva đáp: "Các cầu thủ của chúng tôi còn rất trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vì vậy Liên đoàn bóng đá Đông Timor không giao nhiệm vụ gì cho chúng tôi cả.

Những giải đấu như SEA Games 31 là trải nghiệm tốt giúp các cầu thủ trưởng thành. Tôi hy vọng tới SEA Games 2023, chúng tôi có thể tiến xa hơn, cụ thể là lọt được vào bán kết".

So sánh giữa U23 Việt Nam và U23 Đông Timor - nhưng đội bóng mà U23 Đông Timor đã gặp tại SEA Games 31, HLV Fabio Da Silva vui vẻ nhìn nhận: "Cá nhân tôi thấy U23 Indonesia có lối chơi chậm hơn. U23 Việt Nam có chất lượng cầu thủ tốt, sức mạnh đoàn kết, thể lực tốt.

Tôi ấn tượng với cầu thủ số 7 (Lê Văn Đô), số 9 (Nguyễn Tiến Linh) trong trận hôm nay. Trong suốt cả giải, tôi quan sát số 14 (Hoàng Đức) và thấy cậu ta là cầu thủ giỏi. Cách anh ta di chuyển, chuyền bóng gây cho tôi rất nhiều ấn tượng. Tôi rất thích cậu ta".

Chốt lại, HLV Fabio Da Silva gửi lời chúc tới ĐT Việt Nam: "ĐT Việt Nam có thứ hạng tốt ở châu Á và tôi hy vọng một ngày nào đó, ĐT Việt Nam sẽ dự World Cup.

Chia tay SEA Games, tôi muốn gửi lời biết ơn sâu sắc tới sự tiếp đòn nồng hậu, sự thân thiện của người dân Việt Nam. Tất cả những điều đó khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng ấm áp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem