HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói gì khi U21 HAGL vô địch?

Nhật Trường Thứ hai, ngày 30/11/2015 08:30 AM (GMT+7)
Dù từng thua U19 Hàn Quốc 0-1 ở vòng bảng tuy nhiên HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL rất tự tin các học trò của ông sẽ phục hận thành công trong trận chung kết. Và chiến thắng 2-0 còn hơn cả những gì ông mong đợi.
Bình luận 0

Trước khi trận chung kết diễn ra, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã tự tin tuyên bố rằng mình có cách xuyên phá hàng thủ bê tông của U19 Hàn Quốc. Nhưng nhiều người nghĩ đó chỉ là cách trả lời để tự ra oai trước giờ lâm trận, nhất là sau khi ông Tuấn vừa vướng phải chuyện “lời qua tiếng lại” với HLV Minh Đức. Nhưng chiến thắng 2-0 trước U19 Hàn Quốc đã nói lên tất cả.

img

HLV Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu trong buổi họp báo. Ảnh: Thanh Niên.

Về chiến thắng tưng bừng này, ông Tuấn cho biết: “Thực sự, tôi luôn có niềm tin chiến thắng. Đặc biệt, cầu thủ của tôi rất có khát khao chứng tỏ mình nhằm đánh tan đi mọi sự xì xào của dư luận từ đầu giải. Nhất là hai cầu thủ Tuấn Anh và Công Phượng cũng muốn tri ân khán giả Việt Nam với chiếc cúp vô địch trước khi sang Nhật. Dù vậy, 1-0 cũng đã là rất tuyệt vời rồi, chứ tôi không nghĩ đến kịch bản có thể thắng đến hai bàn cách biệt”.

Ở trận này, các cầu thủ U21 HAGL rất tích cực sút ra và một trong số đó đã trở thành bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng. Đó chính là một vũ khí bí mật mà ông Tuấn dành cho đối thủ U19 Hàn Quốc. “Sau trận thua trước họ ở vòng bảng, hàng thủ của U19 Hàn Quốc chơi rất chặt chẽ, đeo bám kín phía trung lộ khiến các pha phối hợp của chúng tôi nhằm xâm nhập vòng cấm của họ trở nên rất khó khăn. Vì thế, ở trận này, tôi khuyến khích các học trò tích cực sút xa nếu có khoảng trống và đã có bàn mở tỷ số từ một tình huống như thế”.

Về việc cậu học trò Công Phượng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải, HLV Quốc Tuấn cho biết: “Chắc chúng ta ai cũng thấy Công Phượng thi đấu như thế nào trên sân. Cậu ta luôn ra sân với khát khao mãnh liệt để có những bàn thắng đẹp nhằm chứng tỏ mình không phải chỉ biết đi bóng rườm rà mà đã trưởng thành với những phẩm chất của cầu thủ thủ lớn”. Theo ông Tuấn, Phượng đã có những tiến bộ về thể lực, thể hình để có thể va chạm, đi bóng tì đè tốt dù trước những đối thủ Hàn Quốc cao to. Đặc biệt là cách chơi bóng của Công Phượng đã hợp lý hơn.

Dù vừa đưa U21 HAGL lên ngôi vô địch nhưng ông Tuấn cũng không quên gửi lời xin lỗi về vụ việc phát biểu hơi thái quá vừa qua về HLV Minh Đức. Ông tâm sự: “Tối hôm đó, tôi quá hào hứng với chiến thắng và đã không suy nghĩ kỹ trước những phát biểu. Khi trở về phòng đêm đó, tôi đã suy nghĩ nhiều và nhận thấy mình có lỗi”. Vì thế mà trước trận chung kết diễn ra, ông Tuấn đã chủ động đến bắt tay làm hòa với HLV Minh Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem