HLV Nguyễn Thành Công: "Tôi không quá kỳ vọng vào Trọng Đại"

Cao Oanh Thứ hai, ngày 04/07/2022 13:10 PM (GMT+7)
HLV Nguyễn Thành Công đã có những chia sẻ về mục tiêu cũng như sự thích nghi của nhân tố mới Nguyễn Trọng Đại trong màu áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Bình luận 0

Sau thời gian tạm nghỉ để tập trung nhiệm vụ cho các đội tuyển quốc gia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, SEA Games 31 và VCK U23 châu Á 2022, không khí V. League 2022 đã sôi động trở lại trên khắp các sân cỏ cả nước. Các đội bóng V.League đều ráo riết chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho các vòng đấu sắp tới.

Cuộc đọ sức giữa CLB Viettel và CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 5 V.League 2022 trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h15 ngày 4/7 đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trận đấu này cũng được dự báo sẽ có nhiều khó khăn đối với đội bóng núi Hồng. Trước trận đấu, HLV Nguyễn Thành Công đã có cuộc trò chuyện với PV Dân Việt về tham vọng của ông và các học trò trong thời gian tới.

HLV Nguyễn Thành Công: "Tôi không quá kỳ vọng vào Trọng Đại"

Nói về mục tiêu của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công cho biết: "Mục tiêu của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn là trụ hạng trong mùa giải 2022. Tôi nghĩ, quãng nghỉ V.League quá dài, ít nhiều ảnh hưởng tới phong độ của các CLB. Tuy vậy, quãng nghỉ này lại giúp đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn về lực lượng, con người".

HLV Nguyễn Thành Công: "Tôi không quá kỳ vọng vào Trọng Đại" - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Thành Công chỉ đạo buổi tập của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại sân VFF (Ảnh: Cao Oanh).

Nói về ứng cử viên của chức vô địch V. League 2022, cựu HLV CLB Thanh Hóa đánh giá cao Hà Nội FC, Viettel và Bình Định: "Mùa giải mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu, tôi nghĩ ứng cử viên vô địch cho mùa giải năm nay vẫn là CLB Hà Nội FC, CLB Viettel. Họ là những đội bóng lớn và có sự đầu tư mạnh mẽ. Tất nhiên cũng không nên bỏ qua CLB Topenland Bình Định. Đội bóng này được đầu tư đáng kể, lực lượng của họ thuộc dạng dày nhất V. League".

Về phần Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công thừa nhận, việc không có sân tập ảnh hưởng rất lớn tới quá trình tập luyện và chuẩn bị của đội: "CLB Hà Tĩnh của chúng tôi không có sân tập nên 1-2 tháng đầu chúng tôi cố gắng rèn giũa thể lực của cầu thủ, ngoài ra chúng tôi có đợt tập huấn ở Đà Nẵng. Chúng tôi đã mượn tạm sân Vinh của CLB SLNA để rèn quân trong thời gian chờ V. League trở lại".

HLV Nguyễn Thành Công: "Tôi không quá kỳ vọng vào Trọng Đại" - Ảnh 2.

Trọng Đại đang tập luyện cùng CLB HLHT ( Ảnh: Cao Oanh).

Nói về sự thể hiện của nhân tố mới Nguyễn Trọng Đại, HLV người Nghệ An cho biết: "Tôi thấy, bản thân năng lực của Trọng Đại có sẵn, em ấy đã từng khoác áo đội tuyển, từng là đội trưởng U20 Việt Nam tham dự World Cup. Tôi nghĩ, mọi người nên có cái nhìn thông cảm với Trọng Đại. Hiện tại, Trọng Đại đang có khoảng thời gian tụt lùi về sự nghiệp, điều ấy ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần, định hướng tương lai. Tôi chưa đặt áp lực hay kỳ vọng quá nhiều, để Trọng Đại có thể thích nghi với lối đá của CLB HLHT".

"Ban đầu tôi đang định hướng để Trọng Đại đặt ra mục tiêu cho bản thân khi về với CLB HLHT. Tôi mong rằng đây là thời điểm Trọng Đại cân bằng lại từ tâm lý, tinh thần. Theo đánh giá của tôi về vấn đề chuyên môn, hiện tại Trọng Đại đang yếu về thể lực, ít nhiều cậu ấy ở quá lâu tại CLB Viettel sẽ có một cách chơi khác, còn về HLHT là một cách chơi khác nên cần thời gian để Đại làm quen với chiến thuật mới".

"Tôi tin Quang Hải sẽ thành công tại Ligue 2"

Nói về việc Quang Hải ra nước ngoài thi đấu, HLV Nguyễn Thành Công bày tỏ quan điểm: "Tôi thấy, trước Quang Hải có rất nhiều cầu thủ, có nhiều người đi mang tính chất quảng cáo, thương mại, có những người chưa thành công được bởi vì năng lực của bản thân. Tôi dành nhiều niềm tin và hy vọng cho Quang Hải lần này ra nước ngoài. Đây là sự lựa chọn của Quang Hải cũng như ê kíp của cậu ấy, tôi mong Quang Hải Thành công. Theo tôi, Quang Hải ra nước ngoài thi đấu là động lực để có thể mở đường cho những cầu thủ khác tiếp bước".

HLV Nguyễn Thành Công: "Tôi không quá kỳ vọng vào Trọng Đại" - Ảnh 3.

Nói về việc có nên thành lập đội U23 Việt Nam tại V. League, ông Nguyễn Thành Công chia sẻ: "Tôi không đồng tình về quan điểm này lắm. U23 là của đội tuyển trẻ ở ĐTQG không nằm trong CLB nào nhất định để thi đấu, tôi không ủng hộ phương án này. Tôi nghĩ, nếu như chúng ta phát hiện tài năng trẻ để cùng các CLB thi đấu tại V. League đó là điều mà chúng ta nên phát huy để các em được cọ xát nhiều hơn tại giải đấu chuyên nghiệp quốc gia, nhưng xin nhắc lại nếu như thành lập đội U23 để thi đấu tại V.League tôi không ủng hộ".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem