HLV Nguyễn Thành Công từ chức, Bầu Đệ lý giải loạt yêu cầu “lạ”

Thứ sáu, ngày 11/09/2020 16:40 PM (GMT+7)
Lãnh đạo đội bóng xứ Thanh cho rằng những yêu cầu vừa qua chỉ nhằm mục đích giúp CLB có thêm sự dân chủ, khách quan và gắn kết trong công việc.
Bình luận 0

Thông qua hai văn bản thông báo số 335 và 338, CLB bóng đá Thanh Hóa đưa ra loạt quy định "gắt gao" dành cho ban huấn luyện. Cụ thể, bầu Đệ và thành viên ban lãnh đạo muốn thuyền trưởng Nguyễn Thành Công phải lên kế hoạch cụ thể về đội hình đá chính từ đây tới cuối mùa, với 11 người đá chính và 9 người dự bị một cách chi tiết.

HLV Nguyễn Thành Công từ chức, Bầu Đệ lý giải loạt yêu cầu “lạ”  - Ảnh 1.

Bầu Đệ của CLB Thanh Hóa.

Chưa dừng lại, CLB còn muốn HLV trưởng phải xếp đủ 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính ở mọi trận, trừ trường hợp chấn thương hay thẻ phạt. Đồng thời, khi thực hiện quyết định thay người, ông Công cũng phải được sự "đồng thuận" từ 50% thành viên ban huấn luyện.

Lý giải với VTC News về các đề xuất kì lạ kể trên, bầu Đệ tỏ ra bình thản:

"CLB không chỉ đạo chuyên môn mà đây là công tác quản lý. Về mặt quản lý, bóng đá Việt Nam đang trên đường tiến tới chuyên nghiệp chứ chưa phải chuyên nghiệp. Mỗi đơn vị có tình hình thực tế để đưa ra chính sách quản lý và chỉ đạo, không vì mục đích cá nhân. Đây là chuyện quản lý nội bộ, không có gì to tát".

Bầu Đệ nhấn mạnh quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV Nguyễn Thành Công. Tuy nhiên để đảm bảo sự khách quan và dân chủ trong công việc, vị này cần phải tham khảo các thành viên ban huấn luyện còn lại.

"Tôi khẳng định quyền quyết định vẫn là của HLV trưởng, nhưng để khách quan thì ban huấn luyện phải có sự tư vấn, tránh trường hợp như thay ra thay vào sai lầm. Đó cũng chỉ là hỏi ý kiến, bàn bạc bình thường".

"Việc bàn bạc để đảm bảo dân chủ khách quan. Điều này là để nhấn mạnh quy trình làm việc. Mỗi trận đấu, tốn đến cả tỷ bạc, nhân dân và lãnh đạo đều trông chờ nên tất cả phải hoạt động dân chủ, khách quan để không may nhỡ sai lầm thì còn có cơ sở rút kinh nghiệm trận sau".

Trước những yêu cầu có phần trái khoáy từ bầu Đệ, mới đây đã đệ đơn xin từ chức. Quyết định này được đưa ra sau buổi họp giữa HLV Thành Công và BLĐ CLB Thanh Hóa chiều ngày 11/9. Theo đó, nhà cầm quân người xứ Nghệ giải thích, ông rời Thanh Hóa chỉ sau 3 tháng hợp tác là vì cảm thấy mệt mỏi và không phù hợp với cách làm của lãnh đạo đội bóng này. Thanh Hóa sẽ làm giấy thanh lý hợp đồng cho nhà cầm quân xứ Nghệ mà không phải mất khoản đền bù nào.

PV (Theo Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem