HLV Nguyễn Văn Đàn của HAGL – "Át chủ bài" của bầu Đức

Chính Minh Thứ ba, ngày 29/09/2020 10:10 AM (GMT+7)
Cách đây gần 20 năm, Nguyễn Văn Đàn là một trong những nhân tố nổi bật trong "dream team" HAGL vô địch V.League 2003, 2004. Và lúc này, ngay trước trận đấu quyết định của mùa giải 2020 tiếp TP.HCM, "chiến binh phố Núi" đã được bầu Đức đưa lên thế chỗ HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon.
Bình luận 0

Cựu danh thủ Nguyễn Văn Đàn năm nay 46 tuổi sinh ra ở Nghệ An nhưng từ nhỏ anh đã cùng gia đình di chuyển vào Bình Định và bước đầu theo đuổi niềm đam mê ở "lò" đào tạo đất võ.

Tôi không ngạc nhiên khi lứa cầu thủ giỏi ngày nay không biết tới Văn Đàn; cũng như tôi đã từng thử lứa U10 cầu mây Hà Nội có biết Lưu Thị Thanh – "cô gái vàng" giành 2 HCV ASIAD 2006 là ai không?

Nguyễn Văn Đàn đã nhận "ấn kiếm" ở HAGL thay HLV Lee Tae-hoon.

Nguyễn Văn Đàn đã nhận "ấn kiếm" ở HAGL thay HLV Lee Tae-hoon.

Các cháu, sinh năm 2009, 2010 đều nói không? Tôi thầm nghĩ, thế mạch kế thừa là ở đâu?

Ở góc độ này, Học viện HAGL-Arsenal JMG trước đây và HAGL JMG lúc này (rất có thể sẽ cắt đuôi JMG sau năm 2021) đã làm tốt.

Họ có những "chiến binh" thực sự quê Bình Định của bầu Đức đó là Trịnh Duy Quang và Nguyễn Văn Đàn.

Để nói về "người hùng thầm lặng phố Núi", VTVcab đã làm một phóng sự đủ để hiểu và Dân Việt xin chép lại:

18 tuổi, Văn Đàn đến HAGL cùng đồng đội Trịnh Duy Quang ("lò" Bình Định) để thực hiện tham vọng bá chủ V.League.

HAGL đã làm được ở 2 mùa giải liên tiếp 2003, 2004. Trong khoảng thời gian đó (đúng ra là từ 2002 đến 2004), Văn Đàn được HLV Calisto, A.Riedl gọi vào đội tuyển và đã đeo băng đội trưởng ở những trận không chính thức:

"Nghĩ lại, tôi vẫn thấy vô duyên. Khi tập thì hăng hái quá, thể hiện hết 100% sức lực và chấn thương, lỡ nhịp!", Nguyễn Văn Đàn nói.

Nhưng nếu để nhìn thấy một Maldini ở AC Milan thì Văn Đàn xứng đáng coi là "Maldini HAGL".

HLV Nguyễn Văn Đàn của HAGL – "Át chủ bài" của bầu Đức - Ảnh 2.

HLV Lee Tae-hoon đã giúp Tuấn Anh trở lại mạnh mẽ hơn xưa.

Dành hết tuổi thanh xuân cho HAGL (1992-2001), Văn Đàn chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vì chấn thương rách cơ đùi sau thời điểm anh đã ngoài 30 tuổi.

Thời gian sau đó, Văn Đàn làm HLV đội trẻ HAGL và từ lứa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG trước đây cho tới lứa 3-4 Học viện HAGL JMG đều ghi tên anh.

Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… nhìn từ xa cũng "chào thầy"!

Năng lực của HLV Nguyễn Văn Đàn thì còn chờ kiểm chứng, dù anh từng là trợ lý số 1 của HLV Park Hang-seo trên hành trình cùng "U22 + 2" Việt Nam giành HCV SEA Games 30.

Nhưng có một điều chắc chắn, Nguyễn Văn Đàn là "người hùng thầm lặng", "chiến binh" phố Núi.

Hãy nghe những đồng đội cùng thời nhận xét về anh:

"Anh Văn Đàn là người rất chuyên nghiệp, tôi đã học hỏi được từ anh rất nhiều về tính cách.

Anh Đàn ít nói, làm nhiều hơn nói. Mỗi khi ra sân là nhiệt huyết, máu lửa hết mình", HLV Phạm Minh Đức – người đang dẫn dắt HL.Hà Tĩnh ở V.League 2020 và là đồng đội của Văn Đàn vô địch V.League 2003, 2004 nói.

Còn người đồng đội quê Bình Định Trịnh Duy Quang, người đã đồng hành với Văn Đàn, dành cả tuổi thanh xuân cho HAGL bày tỏ:

"Văn Đàn là cầu thủ đa năng, thể lực vô cùng sung mãn. Cậu ta cần cù tập luyện, luôn năng nổ trên sân.

Văn Đàn có thể dứt điểm bằng đầu và chân đều tốt".

Cuối cùng, Văn Đàn tự nhận xét về mình như một lời khuyên cho thế hệ trẻ sau này:

"Ngoài vị trí thủ môn, tôi đá vị trí nào cũng được, dù không xuất sắc nhưng tròn vai, đáp ứng nhu cầu ban huấn luyện.

Trên sân bóng cũng như trong cuộc đời, bạn muốn ai đó tốt với mình, mình hãy tốt trước đi"!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem