Bầu Đức thay HLV Lee Tae-hoon, HAGL phải nhớ câu nói để đời này!

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 28/09/2020 15:10 PM (GMT+7)
Tại vòng 12 V.League 2020 diễn ra cuối tuần qua, HAGL đã để thua chủ nhà SLNA 0-2. Và sáng nay, bầu Đức đã quyết định đưa trợ lý Nguyễn Văn Đàn lên dẫn dắt đội bóng phố Núi kể từ vòng 13 thế chỗ ông thầy người Hàn Quốc Lee Tae-hoon.
Bình luận 0

Quyết định thay HLV Lee Tae-hoon của HAGL thực ra không bất ngờ. Trong mùa giải năm nay, HAGL thi đấu rất phập phù và đã có những thông tin hậu trường cho rằng ông thầy người Hàn Quốc không thích hợp với đội bóng phố Núi.

Chia tay HLV Lee Tae-hoon, HAGL phải nhớ câu nói để đời này! - Ảnh 1.

HLV Lee Tae-hoon đã giúp Tuấn Anh trở lại mạnh mẽ sau quãng thời gian dài đối mặt với chấn thương.

Trở lại quá khứ, HLV Lee Tae-hoon tưng có thời gian làm HLV trưởng đội U23 và ĐT Campuchia giai đoạn 2010-2012, 2013-2017 trước khi tới HAGL cuối năm 2018 để đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Tại V.League 2019, HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Dương Minh Ninh chơi bết bát, thắng 2 trận, thua tới 4 trận sau 6 vòng đấu đầu tiên, rơi xuống cuối bảng và HLV họ Dương phải rời "ghế nóng" sau thất bại 0-3 trên sân Quảng Nam vòng 6 hôm 21/4/2019.

Thời điểm đó, bầu Đức đã chọn Giám đốc kỹ thuật Lee Tae-hoon lên thế chỗ HLV Dương Minh Ninh.

HAGL lập tức chơi khởi sắc dưới thời HLV Lee Tae-hoon gắn với sự "hồi sinh" của tiền vệ Tuấn Anh nơi tuyến giữa.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn đã nhận "ấn kiếm" ở HAGL thay HLV Lee Tae-hoon.

Trợ lý Nguyễn Văn Đàn đã nhận "ấn kiếm" ở HAGL thay HLV Lee Tae-hoon.

Kết thúc V.League 2019, HAGL xếp thứ 8. Điểm nhấn lớn nhất mà HLV Lee Tae-hoon để lại là phát biểu sau trận hòa 1-1 trước chủ nhà Hà Nội FC nhờ bàn thắng phút cuối của Văn Toàn ở vòng 16 V.League 2019.

HLV Lee Tae-hoon nói: "Các bạn thấy đấy, HAGL thi đấu rất hiền lành. Họ giống như những người đàn ông ngọt ngào mà ai cũng muốn gặp. Tôi muốn họ thi đấu mạnh mẽ hơn!"

Về nhận xét này của HLV Lee Tae-hoon, khi Dân Việt đặt câu hỏi với tiền vệ Lương Xuân Trường trong một cuộc trò chuyện hồi đầu tháng 7 khi XT6 mới trở lại sau chấn thương, Xuân Trường cũng đồng ý và cho rằng anh cùng các đồng đội cần có thêm "chất thép" trong lối chơi.

Lúc này, sau 12 vòng đấu tại V.League 2020, HAGL (thắng 4 trận, hòa 5 trận, thua 3 trận) được 17 điểm và tạm xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp.

Họ cần thắng đội khách TP.HCM ở vòng 13 trên sân Pleiku mới có thể kết thúc giai đoạn 1 trong tốp 8, yên tâm trụ hạng sớm.

Còn nếu thua, HAGL có khả năng sẽ bật khỏi tốp 8 và đối diện với cuộc đua trụ hạng hứa hẹn rất khốc liệt ở giai đoạn 2.

Việc bầu Đức đưa trợ lý Nguyễn Văn Đàn lên thế chỗ HLV Lee Tae-hoon lúc này có ý nghĩa "làm phép" trước trận đấu có ý nghĩa quyết định với TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc Chung Hae-seong.

Và liệu HAGL dưới sự chỉ đạo của cựu danh thủ Nguyễn Văn Đàn (trợ lý đắc lực của HLV Park Hang-seo trên hành trình dành HCV SEA Games 30), HAGL có thể mạnh mẽ hơn trong thời gian tới của mùa giải như mong mỏi của HLV Lee Tae-hoon hay không?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem