HLV Park Hang-seo có thêm “canh bạc” với dàn sao HAGL

PV Chủ nhật, ngày 27/12/2020 13:10 PM (GMT+7)
Sau màn trình diễn ấn tượng của Xuân Trường, HLV Park Hang-seo sẽ có thêm những “canh bạc” với dàn sao HAGL ở trận giao hữu thứ 2 giữa ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam vào chiều nay.
Bình luận 0

Trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây, ĐT Việt Nam thường xuyên sử dụng một bộ khung cố định cho mọi giải đấu, từ cấp khu vực cho đến châu lục. Điều này giúp đoàn quân áo đỏ thi đấu ổn định, nhuần nhuyễn và tạo ra một hệ thống có sự đồng nhất ở cả 3 tuyến.

Ngược lại, cơ hội ra sân của các cầu thủ nằm ngoài bộ khung trên sẽ ít đi đáng kể. Các đối thủ cũng sẽ nghiên cứu kỹ và bắt bài ĐT Việt Nam ở những lần chạm trán sau. Vì lẽ đó, HLV Park Hang-seo đã nhấn mạnh nhiều lần rằng ông sẽ thay đổi chiến thuật cho ĐT Việt Nam ở các giải đấu trong năm 2021.

2 trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam chính là dịp để HLV Park thử nghiệm những sự thay đổi của mình, đồng thời tạo điều kiện cho những cầu thủ từng đóng góp nhiều ở cấp độ đội tuyển nhưng đã vắng mặt một thời gian dài hoặc đang sa sút phong độ được thi đấu và chứng minh năng lực. Qua đó, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ đánh giá và lựa chọn ra những cái tên ưng ý nhất.

Ở trận giao hữu đầu tiên trên sân Cẩm Phả hôm 23/12 vừa qua, Xuân Trường đã có màn tái xuất ấn tượng với một bàn thắng trên chấm phạt đền. Vẫn là sự quyết đoán và tự tin như thường lệ, cầu thủ mang áo số 6 dễ dàng hạ gục thủ môn Văn Toản. Ngoài pha lập công này, những gì Xuân Trường thể hiện trên sân ngày hôm đó không chỉ đánh dấu sự trở lại tuyệt vời sau 14 tháng vắng mặt tại ĐTQG mà còn đủ để HLV Park cảm thấy hài lòng.

HLV Park Hang-seo có thêm “canh bạc” với dàn sao HAGL - Ảnh 2.

Xuân Trường thi đấu cực ấn tượng khi được tung vào sân.

Việc tung Xuân Trường vào sân ở hiệp 2 cho thấy, HLV Park đặt khá nhiều kỳ vọng vào Xuân Trường. Bất chấp những nghi ngờ về việc ưu ái trò cưng, nhà cầm quân 63 tuổi vẫn quyết định gọi Xuân Trường, trao cho anh cơ hội và thực tế đã chứng minh, ở "canh bạc" này, HLV Park đã thắng.

Ở trận giao hữu thứ 2 tại Việt Trì vào ngày mai 27/12, HLV Park sẽ tiếp tục có những "canh bạc" khác với dàn sao của HAGL, bao gồm Văn Thanh, Hồng Duy và Công Phượng. Ngoài ra, Văn Đức cũng là cái tên cần được kiểm chứng lúc này.

Cả Văn Thanh và Hồng Duy vừa trải qua một mùa giải khó khăn cùng HAGL. Dù đều là những cầu thủ chiếm suất đá chính tại đội bóng phố Núi, song bộ đôi này thi đấu không quá nổi bật, kéo theo thành tích tệ hại của HAGL tại V.League 2020.

Do đó, ở lần tập trung này, Văn Thanh và Hồng Duy cần nỗ lực rất nhiều để góp mặt trong đội hình chính thức của HLV Park. Với Văn Thanh, anh vẫn chưa thể tìm lại phong độ cao nhất sau chấn thương. 2 lần vào sân từ ghế dự bị ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hình ảnh Văn Thanh để lại khá nhạt nhòa.

Trong khi đó, Hồng Duy cũng không khá khẩm hơn khi khả năng phòng ngự là điểm yếu của cầu thủ này. Hậu vệ 24 tuổi có xu hướng dâng cao tấn công và hạn chế ở khâu bọc lót cho đồng đội. V.League 2020, HAGL thủng lưới tới 36 bàn và Hồng Duy được xem là một trong những nhân tố đáng trách nhất.

HLV Park Hang-seo có thêm “canh bạc” với dàn sao HAGL - Ảnh 3.

Văn Thanh và Hồng Duy được trao cơ hội ở trận giao hữu thứ 2.

Dù vậy, HLV Park vẫn quyết định gọi Văn Thanh lẫn Hồng Duy cho những phương án ở 2 bên cánh. Bởi lẽ, cả 2 đều sở hữu tốc độ và khả năng gây đột biến lớn, có thể thi đấu ở nhiều vị trí và giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong bối cảnh Văn Hậu đang gặp chấn thương, cơ hội sẽ đến tay các cầu thủ còn lại.

Một cầu thủ khác của HAGL cũng cần một cú hích ở thời điểm này là Công Phượng. Trước khi Xuân Trường thực hiện thành công quả 11m vào lưới U22 Việt Nam, Công Phượng là cái tên duy nhất của HAGL từng lập công cho ĐTQG dưới thời HLV Park. Tuy nhiên, lần gần nhất tiền đạo người xứ Nghệ ghi bàn cho ĐT Việt Nam đã là từ tháng 1/2019.

Kể từ đó, Công Phượng tỏ ra kém duyên trước khung thành. Chưa kể, cuối mùa giải vừa qua, chân sút mang áo số 10 dính chấn thương và bỏ lỡ rất nhiều trận đấu của CLB TP.HCM. Việc phải nghỉ thi đấu một thời gian khá dài ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần cũng như cảm giác bóng của Công Phượng.

HLV Park Hang-seo có thêm “canh bạc” với dàn sao HAGL - Ảnh 4.

Công Phượng cần chứng minh năng lực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem