HLV Park Hang-seo "đọc vị" U23 Thái Lan và tuyên bố đanh thép!

Song Minh Chủ nhật, ngày 15/05/2022 21:47 PM (GMT+7)
Vào bán kết với tư cách nhất bảng A, nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Thái Lan ở bán kết ngày 19/5 tới. HLV Park Hang-seo nhìn nhận U23 Thái Lan có hàng tiền vệ mạnh, đặc biệt là 2 cầu thủ Weerathep Pomphan (số 18) và Chayapipat Supunpasuch (số 19).
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo: "U23 Việt Nam là những chiến binh dũng cảm"

Sau trận thắng U23 Đông Timor 2-0 tối nay, U23 Việt Nam (10 điểm/4 trận) đã giành vé vào bán kết với tư cách nhất bảng A. Đối thủ của U23 Việt Nam tại bán kết sẽ là đội nhì bảng B được xác định sau lượt trận cuối vào ngày mai (16/5).

HLV Park Hang-seo "đọc vị" U23 Thái Lan và tuyên bố đanh thép! - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo khẳng định U23 Việt Nam sẽ vào cuộc như những chiến binh dũng cảm với quyết tâm giành chiến thắng. Ảnh: VFF

Với cục diện hiện nay, nhiều khả năng U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan vào ngày 19/5 tới. Khi phóng viên hỏi về điểm mạnh, điểm yếu của U23 Thái Lan, HLV Park Hang-seo chia sẻ góc nhìn của mình:

"Đối thủ của U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ là U23 Malaysia hoặc U23 Thái Lan. Cá nhân tôi cho rằng U23 Malaysia có tổ chức tốt, phòng ngự chắc chắn.

Còn U23 Thái Lan có kỹ năng cá nhân tốt, đột phá, tấn công tốt. Tôi đặc biệt lưu tâm tới 2 cầu thủ tiền vệ là số 18 (Weerathep Pomphan) và số 19 (Chayapipat Supunpasuch)".

HLV Park Hang-seo thể hiện quyết tâm trong trường hợp gặp U23 Thái Lan ở bán kết: "Với một chiến binh khi ra chiến trường, nếu bạn không có sự tự tin thì không thể chiến thắng. Tôi nghĩ với tâm thế một chiến binh dũng cảm, U23 Việt Nam sẽ ra trận và cố gắng giành chiến thắng".

Trở lại với trận thắng U23 Đông Timor 2-0, HLV Park Hang-seo nhìn nhận chung: "Hôm nay là chiến thắng chung của cả đội và không thể nói cầu thủ nào là hay nhất. Điều quan trọng là các cầu thủ đã cố gắng hết sức và tôi cảm hơn họ vì điều đó".

Khi phóng viên đặt lại lời chúc của HLV U23 Đông Timor Fabio Da Silva mong ĐT Việt Nam có mặt tại World Cup, HLV Park Hang-seo chốt lại: "Tôi cảm ơn tình cảm của HLV U23 Đông Timor nhưng rất khó trả lời câu hỏi này. Từ nay tới World Cup 2026 còn tới 4 năm, mà tới World Cup 2030 thì còn tận 8 năm. Khoảng thời gian đó là rất xa.

Điều quan trọng nhất là một quá trình đầu tư bài bản, có kế hoạch hoạch định ra sao. Đối với tôi, chúng ta cần phải có hệ thống có sự kế cận ổn định, tuần hoàn liên tục, như vậy mới đạt được những mục tiêu lâu dài".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem