HLV Park Hang-seo liệu có thể bước qua "vết xe đổ" của Kiatisak?

Thứ năm, ngày 17/06/2021 14:10 PM (GMT+7)
Vòng loại thứ 3 World Cup cũng là giới hạn mà Kiatisak sát cánh với ĐT Thái Lan 4 năm về trước. Đó là lý do HLV Park Hang-seo phải coi chừng.
Bình luận 0

Milovan Rajevac và Akira Nishino là những HLV từng gây tiếng vang lớn ở tầm cỡ World Cup. Nhưng họ cũng không thể giúp Thái Lan tạo nên bước nhảy vọt đẳng cấp mà vốn dĩ chất lượng của cầu thủ Thái Lan chưa thể xứng tầm.

Thất bại cay đắng và bị loại ngay từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với vị trí thứ 4 là hệ quả cho 4 năm liền sống trong ảo tưởng của người Thái.

HLV Park Hang-seo liệu có thể bước qua "vết xe đổ" của Kiatisak? - Ảnh 1.

Kiatisak từng trải qua "vết xe đổ" cùng với ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018.

Đến lúc này, Thái Lan lại nhớ Kiatisak Senamuang. Chính Zico Thái đã nâng tầm để Thái Lan trở lại vị thế khu vực và nâng tầm châu lục, trong suốt 4 năm từ 2013 đến 2017. Nhưng khi giới hạn đẳng cấp của Thái Lan đã đến cực đỉnh, Kiatisak dù có tài ba thế nào cũng không thể giúp “Bầy voi chiến” nhảy vọt thêm được nữa.

Những gì mà Kiatisak đã đi qua giống hệt với HLV Park Hang Seo lúc này. Trong 3 năm rưỡi, ông đã giúp Việt Nam vô địch AFF Cup, giành huy chương vàng SEA Games, giành ngôi á quân U23 châu Á, vào top 4 ASIAD và vào tứ kết Asian Cup. Mới đây, ông Park lại giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng loại thứ 3 của World Cup.

Những gì mà HLV Park làm được là điều mà Việt Nam đau đáu hơn 2 thập kỷ qua. Nhưng rõ ràng, trận thua trước UAE cho thấy rằng để Việt Nam có thể vào chí ít là top 8 châu Á lúc này là chưa thể. Ông Park cũng sẽ giống như Kiatisak.

HLV Park Hang-seo liệu có thể bước qua "vết xe đổ" của Kiatisak? - Ảnh 2.

Liệu thầy Park có thể thay đổi điều đó?

Đó là mình nhận ra giới hạn đẳng cấp của Việt Nam đã đến cực đỉnh. Để có thể nhảy vọt và vượt qua bức tường đẳng cấp so với những đội hàng đầu châu Á lúc này là chưa thể, dù rằng Việt Nam đang sở hữu thế hệ cầu thủ tốt nhất trong lịch sử.

Chính HLV Park Hang-seo thừa nhận giấc mơ World Cup của Việt Nam lúc này chưa thể thành hiện thực. Bởi nếu chỉ trông chờ vào đội ngũ hiện tại, Việt Nam chưa thể đi đường dài lên tầm cỡ thế giới. Nhưng khi ông Park đã ở giới hạn cực điểm của thành công, liệu chiến lược gia Hàn Quốc có thể tránh khỏi vết xe đổ mà Kiatisak từng vấp phải cách đây 5 năm về trước?

Nhật Anh (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem