HLV Park Hang-seo: "Tôi đã bị stress rất nhiều trên hành trình bảo vệ HCV SEA Games"

Tuệ Minh Chủ nhật, ngày 22/05/2022 22:20 PM (GMT+7)
HLV Park Hang-seo bày tỏ niềm vui khi cùng U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan, bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31, giải đấu cuối cùng của ông cùng U23 Việt Nam.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo: "SEA Games 31 là giải đấu cuối cùng của tôi cùng U23 Việt Nam"

Trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 tối nay (22/5) trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo đã tin tưởng Phan Tuấn Tài ở vị trí hậu vệ trái thế chỗ Lê Văn Xuân không thể ra sân vì chấn thương.

Không phụ lòng HLV Park Hang-seo, Tuấn Tài đã chơi tốt sau 90 phút (được thay ra chiến thuật ở phút bù giờ, nhường chỗ cho Lương Duy Cương). Anh lên công, về thủ toàn diện và là người đưa ra đường tạt bóng cho Nhâm Mạnh Dũng (vào sân đầu hiệp 2 thế chỗ Văn Tùng) đánh đầu hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất mang về tấm HCV SEA Games 31 cho U23 Việt Nam.

Họp báo HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo khẳng định tấm HCV SEA Games 31 mang rất nhiều ý nghĩa với ông. Ảnh: VFF

HLV Park Hang-seo bước vào phòng họp báo trong những tràng pháo tay chúc mừng của giới truyền thông. HLV Park Hang-seo chia sẻ, lý do ông lặng lẽ một mình hướng về khán đài B trong giây phút các học trò mải miết ăn mừng cùng khán giả: "SEA Games này là một giải đấu rất nhiều ý nghĩa với tôi. Cách đây 3 năm, tôi đã cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019 sau 60 năm chờ đợi.

SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà và tôi hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ HCV của mình cùng các học trò còn lớn hơn, tôi đã bị stress rất nhiều. Giải đấu này là giải đấu cuối cùng tôi dẫn dắt U23 Việt Nam. Tôi cảm ơn các cầu thủ, họ đã nỗ lực chiến đấu hết mình. Tôi cảm ơn người dân Việt Nam, các CĐV, giới truyền thông luôn đồng hành, cổ vũ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ".

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc thôi dẫn dắt U23 Việt Nam và có nhiều thời gian hơn cho ĐT Việt Nam, ông sẽ hướng tới những mục tiêu gì? HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Hợp đồng của tôi với VFF vẫn còn và tôi sẽ dành toàn bộ 100% thời gian cho ĐT Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 25/5 tới, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại và ngày 28/5 di chuyển vào TP.HCM chuẩn bị thi đấu giao hữu với ĐT Afghanistan ngày 1/6.

Cuối năm nay, ĐT Việt Nam sẽ tham dự AFF Cup 2022. Năm ngoái, chúng tôi đã bị Thái Lan loại ở bán kết, sau đó họ lên ngôi vô địch. Vì thế, AFF Cup 2022 cũng rất nhiều ý nghĩa với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất".

Họp báo HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra đầu tháng 6 tới. Ảnh: Lê Hiếu

Sau trận tranh HCV SEA Games 31, khoảng 10 ngày tới, U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 (U23 Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia). Khi đó, U23 Việt Nam sẽ không có trong đội hình 3 cầu thủ trên 23 tuổi. "Ông đánh giá thế nào về cơ hội của U23 Việt Nam?", một phóng viên hỏi và HLV Park Hang-seo đáp tránh:

"Tôi nghĩ tôi không phải là người phù hợp để trả lời câu hỏi này. Sau SEA Games 31, U23 Việt Nam có HLV mới là ông Gong Oh-kyun, một người rất giỏi. Mỗi HLV có một triết lý khác nhau, tôi cũng không biết U23 Việt Nam thời gian tới sẽ thi đấu ra sao. Nhưng những giải đấu như thế này sẽ rất có ích, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện năng lực chuyên môn. Điều quan trọng nhất là các cuộc đọ sức, sự cạnh tranh tích cực giữa U23 Việt Nam và Thái Lan, Malaysia... sẽ giúp bóng đá khu vực Đông Nam Á phát triển.

Tôi tin U23 Việt Nam sẽ có kết quả tốt tại VCK U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan".

"Vậy ông sẽ có chia sẻ gì với người đồng hương Gong Oh-kyun để có thể đạt được những thành công trong tương lai cùng U23 Việt Nam?", một phóng viên đặt vấn đề. HLV Park Hang-seo chốt lại: "Tôi có thể giúp HLV Gong Oh-kyun về văn hóa Việt Nam, chứ không thể góp ý với ông về chuyên môn, về cách chọn cầu thủ được. Đơn giản, mỗi HLV có một triết lý khác nhau.

Điều tôi hy vọng là giới truyền thông nên giảm áp lực với HLV Gong Oh-kyun để ông ấy có sự khởi đầu tốt cùng U23 Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem