HLV Park Hang-seo dùng đội hình chính, ĐT Việt Nam thua Seoul E-Land

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 29/10/2018 15:09 PM (GMT+7)
Chiều nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc gặp CLB Seoul E-Land. HLV Park Hang-seo đã đưa ra sân bộ khung chính được định hình chinh phục AFF Cup 2018.
Bình luận 0

Cụ thể, 11 nhân tố chính thức của đội tuyển Việt Nam được xuất trận đấu Seoul E-Land FC với đội hình 3-5-2 là: Thủ môn Đặng Văn Lâm, bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Ngọc Hải, Văn Hậu; tiền vệ Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết, Văn Đức; tiền đạo Anh Đức - Công Phượng.

img

HLV Park Hang-seo chỉ đạo chiến thuật riêng đối với Công Phượng. Ảnh: Sport5.vn

Trước khi bước vào trận đấu, theo ghi nhận của phóng viên tác nghiệp tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã gọi riêng Công Phượng ra để chỉ đạo chiến thuật với hy vọng anh sẽ là "chìa khóa" tạo ra sự đột phá.

img

Thủ môn Đặng Văn Lâm xuất trận ngay từ đầu trong khung gỗ ĐT Việt Nam đọ sức với Seoul E-Land FC chiều nay. Ảnh: Sport5.vn

Trong 45 phút đầu tiên, đội bóng xứ kim chi chơi lấn lướt hơn với những pha tổ chức tấn công mạch lạc khiến hàng thủ Việt Nam phải chống đỡ khá vất vả.

Ở một vài cơ hội phản công, Anh Đức, Công Phượng lại xử lý thiếu hợp lý và chính xác để có thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

img

Anh Đức đã không thể xuyên thủng hàng thủ Seoul E-Land FC trong trận giao hữu chiều nay. Ảnh: Sport5.vn

Phút 43, Seoul E-Land đã cụ thể hóa được ưu thế bằng bàn mở tỷ số của Ahn Dong Hyuk. 

Sau giờ nghỉ, HLV Park Hang-seo đưa ra sự thay đổi người đầu tiên: Trung vệ Bùi Tiến Dũng vào thế chỗ Đức Huy, Văn Hậu được đẩy lên đá cánh trái, Văn Đức sang biên phải.

Tuy nhiên, khi những ý đồ của ông thầy người Hàn Quốc chưa kịp triển khai thì đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thêm bàn thua ở phút 49.

Ngay sau đó, tiền đạo Đức Chinh vào thay lão tướng Anh Đức với hy vọng tạo nên sức bật mới cho hàng công. Thủ môn Văn Cường cũng được ông thầy người Hàn Quốc trao thêm cơ hội thể hiện mình thay Văn Lâm trong khung gỗ. 

img

Seoul E-Land FC đã giúp ĐT Việt Nam nhìn ra những hạn chế trước thềm AFF Cup 2018. Ảnh: Sport5.vn

Khoảng thời gian sau đó, đội tuyển Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình nhưng tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ Seoul E-Land chơi tập trung, kín kẽ.

Phút 65, Công Phượng có cơ hội dứt điểm ở tư thế khá thoải mái trong vòng cấm nhưng anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang đáng tiếc.

25 phút cuối trận chứng kiến sự xuất hiện của Huy Hùng (thế chỗ Hùng Dũng) ở khu vực giữa sân và thế trận của đội tuyển Việt Nam đã "sáng nước" hơn. 

Tuy nhiên, các học trò HLV Park Hang-seo đã không thể tìm được dù chỉ 1 bàn thắng, chấp nhận thua chung cuộc 0-2.

Phía trước, sau khi trở về nước vào ngày 30.10, HLV Park Hang-seo sẽ còn khoảng 1 tuần để hoàn thiện đội hình, đi tìm lời giải hợp lý nhất cho vị trí mà Văn Thanh để lại bên hàng lang phải, trước khi gút danh sách 23 tuyển thủ dự AFF Cup 2018.

Trận ra quân tại vòng bảng A ngày 8.11, Việt Nam sẽ làm khách của Lào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem