HLV Park Hang-seo dùng "nội gián" điểm huyệt U23 Hàn Quốc

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 29/12/2017 16:42 PM (GMT+7)
Bất chấp việc U23 Hàn Quốc bí mật thông tin về lực lượng, các trận thi đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo khẳng định vẫn có thông tin về đội bóng quê hương nhờ... "tay trong"
Bình luận 0

Sáng 29.12, VFF đã tổ chức Lễ xuất quân đội U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Tại đây, HLV Park Hang-seo như thường lệ tỏ ra khá cởi mở trước những câu hỏi từ phía báo chí.

img

HLV Park Hang-seo muốn dẫn dắt U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc ở trận ra quân vòng chung kết giải U23 châu Á 2018. Ảnh: I.T

Ông là người Hàn Quốc, vậy ông có cảm xúc ra sao khi dẫn dắt U23 đối đầu đội bóng quê hương mình? một phóng viên hỏi "xoáy", và HLV Park Hang-seo bình thản đáp:

"Tôi là người Hàn Quốc, vợ con, người thân của tôi cũng ở Hàn Quốc. Tình yêu, niềm tự hào của tôi đối với Tổ quốc mình không có gì phải bàn. Nhưng lúc này, tôi đang là HLV trưởng U23 Việt Nam và trên ngực áo tôi có lá cờ Việt Nam. Thực lòng, tôi muốn U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc ở trận ra quân bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2018 ngày 11.1 tới".

img

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã miệt mài tập luyện suốt 1 tháng qua và giờ là lúc sắp đến thời điểm chứng minh khả năng của mình. Ảnh: I.T

Theo HLV Park Hang-seo, để biến điều này trở thành hiện thực vô cùng khó khăn: "U23 Hàn Quốc là đội bóng rất mạnh và có tham vọng tại giải lần này. Đó là lý do thời gian qua, họ gần như bí mật mọi thông tin về lực lượng, cách chơi... của đội bóng. Các trận giao hữu của họ với các đối thủ trong nước đều "đóng kín". Tuy nhiên, với những mối quan hệ tại Hàn Quốc, tôi vẫn có thông tin và biết phải cùng các học trò làm gì để có kết quả tốt nhất".

Ông đặt ra số điểm cụ thể ra sao đối với U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục? một phóng viên hỏi tiếp và HLV Park Hang-seo trả lời:

"U23 Việt Nam tập trung từ đầu tháng 12 và đến lúc này, tôi hài lòng khi các cầu thủ đã hiểu được những gì tôi muốn truyền đạt và nỗ lực thực hiện nó. U23 Hàn Quốc, Australia, Syria đều rất mạnh và việc của chúng tôi là phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong khoảng thời gian còn lại trước khi bước vào giải đấu".

"Theo tôi, về lộ trình, U23 Việt Nam vẫn chưa đạt được những gì tôi mong muốn. Nhưng về cơ bản, nền tảng thể lực, tư duy chiến thuật... của các cầu thủ đều đang tốt lên từng ngày. Điều quan trọng nhất là trước các đối thủ mạnh, chúng ta phải tự tin, phải chiến đấu hết mình mới có cơ hội giành chiến thắng".

Chốt lại, HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: "Qua trận giao hữu với Ulsan Hyundai, các cầu thủ của tôi đều thấy rõ lối chơi đặc trưng của Hàn Quốc, tuyến giữa của họ rất mạnh. Chúng tôi sẽ phải làm mọi cách để "thoát" ra để có thể chơi theo cách của mình".

"Theo tôi, điều quan trọng nhất vẫn là cố gắng phát huy những điểm mạnh, những gì chúng ta đã tập luyện được. Cá nhân tôi muốn tạo nên một kỳ tích cùng U23 Việt Nam tại giải đấu sắp tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem