HLV Park Hang-seo nói gì sau khi cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup?

Song Minh Thứ bảy, ngày 15/12/2018 22:47 PM (GMT+7)
Tối nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đá bại Malaysia 1-0 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 để lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi. Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo dành lời cảm ơn cho NHM Việt Nam và các cầu thủ.
Bình luận 0

Người ghi bàn thắng duy nhất mang về niềm vui trọn vẹn cho hơn 4 vạn CĐV có mặt trên sân Mỹ Đình tối nay và hàng triệu người hâm mộ dõi theo trận đấu qua TV là chân sút kỳ cựu Nguyễn Anh Đức.

img

HLV Park Hang-seo muốn dành Cúp vô địch AFF Cup 2018 cho toàn thể người dân Việt Nam. Ảnh: Phan Anh

Bước vào phòng họp báo trong những tràng pháo tay cảm phục của giới truyền thông, HLV Park Hang-seo bày tỏ: "Lúc này đây, tôi vô cùng hạnh phúc và vui mừng với danh hiệu vô địch AFF Cup 2018. 

Chúng tôi đã có màn trình diễn tốt nhất sau hơn 2 tháng chuẩn bị cho giải đấu. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các thành viên trong ban huấn luyện, các cầu thủ, họ thật tuyệt vời, đã làm việc, "chiến đấu" hết sức để cùng tôi mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ Việt Nam sau 10 năm chờ đợi.

Tôi cảm ơn các CĐV, họ đã tới sân "tiếp lửa" cho đội tuyển trong suốt hành trình AFF Cup, đặc biệt ở trận chung kết lượt về tối nay.

Chúng tôi cảm thấy vinh dự khi nhận được sự yêu mến của đông đảo người dân Việt Nam và Hàn Quốc. Cá nhân tôi vô cùng cảm kích.

Hy vọng sau giải đấu này, người dân Việt Nam các bạn sẽ yêu quý người dân Hàn Quốc, dành những tình cảm tương tự như đã dành cho tôi".

img

Quang Hải được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết lượt về AFF Cup 2018. Ảnh: Lê Hiếu

Trước câu hỏi của phóng viên về việc muốn dành Cúp vô địch cho ai? HLV Park Hang-seo đáp: "Tôi muốn dành Cúp vô địch AFF Cup 2018 cho toàn thể người dân Việt Nam".

Ông đánh giá ra sao về Anh Đức - người "cận vệ già" đã góp phần quan trọng cùng đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi vô địch. Và bằng cách nào ông đã giúp Anh Đức phát huy hết khát khao, khả năng ở tuổi 33? một phóng viên hỏi thêm và ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ ngắn gọn: 

"Thành công là của cả tập thể. Cá nhân tôi luôn đánh giá cao vai trò của Anh Đức cả về chuyên môn và tư cách "đàn anh". Những gì cậu ta thể hiện tại giải đã nói lên tất cả".

Chốt lại, HLV Park Hang-seo "gợi mở" về tương lai của mình ở Việt Nam: "Hiện tại tôi rất yêu thích công việc của mình tại đây. Thời gian được sống và làm việc cùng các cầu thủ, cùng bóng đá Việt Nam có lẽ sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem