HLV Park Hang-seo và tham vọng dự Olympic 2020

Chính Minh Thứ năm, ngày 02/01/2020 09:10 AM (GMT+7)
Trong quá khứ, bất kỳ ai khi đặt vấn đề về việc bóng đá Việt Nam có thể góp mặt tại một kỳ World Cup hay Olympic đều bị coi là… không bình thường! Nhưng từ khi huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo tới, ông đã cho thấy chẳng có gì là không thể!
Bình luận 0

Cả đội bóng là một khối thống nhất

Cách đây hơn 2 năm, HLV Park Hang-seo với vẻ ngoài như một lão nông hiền lành đến Việt Nam trong những ánh mắt nghi ngờ. Ít ai tin “Ngài ngủ gật” (biệt danh mà báo chí Hàn Quốc đặt cho thầy Park) có thể giúp bóng đá Việt Nam vượt qua cơn khát danh hiệu, chứ đừng nói đến việc đặt những mốc son lịch sử.

Nhưng cứ kiên nhẫn từng bước, chỉnh sửa cho các học trò từ những bước di chuyển, chiếm lĩnh vị trí trên sân, tư thế đánh đầu… sao cho hợp lý nhất, HLV Park Hang-seo đã giúp đội U23, Olympic và đội tuyển quốc gia Việt Nam “lột xác”.

Triết lý của thầy Park rất đơn giản: “Nếu chúng ta giữ sạch lưới thì chỉ cần ghi 1 bàn là sẽ giành chiến thắng. Còn nếu để thủng lưới thì công việc sẽ nặng nề hơn gấp đôi, gấp ba mà chưa chắc đã có đủ 3 điểm”.

img

HLV Park Hang-seo đã liên tiếp cùng bóng đá Việt Nam xác lập những kỳ tích trong khoảng hơn 2 năm qua.
(ảnh: Trọng Hải)

Với cách tư duy trên, HLV Park Hang-seo dành rất nhiều tâm huyết để gia cố sự chắc chắn và ngày càng đạt tới độ nhuần nhuyễn trong hệ thống phòng thủ. “Tôi theo dõi suốt quá trình huấn luyện của HLV Park Hang-seo từ khi ông cùng U23 Việt Nam lập kỳ tích giành HCB U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc); rồi giúp Olympic Việt Nam lọt vào tốp 4 ASIAD, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, bất bại tại vòng loại World Cup 2022 tính tới lúc này và thực sự cảm phục tài cầm quân của ông.

Dàn cầu thủ đã chơi với nhau suốt hơn 2 năm qua dưới thời HLV Park Hang-seo thực sự là một khối thống nhất. Khả năng giữ cự ly đội hình vô cùng hợp lý giúp các học trò HLV Park Hang-seo có thể chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại cực ấn tượng” - HLV Vũ Hồng Việt - người đang dẫn dắt Quảng Nam ở V.League chia sẻ cùng NTNN.

Theo HLV Vũ Hồng Việt, cái hay là khoảng cách chênh lệch về trình độ giữa lứa cầu thủ “U” và “đàn anh” có thâm niên khoác áo đội tuyển đã được HLV Park Hang-seo xóa nhòa dựa trên hệ thống chiến thuật, tư duy chơi bóng vô cùng mạch lạc, có mảng miếng rõ ràng.

“Tôi nghĩ bất kỳ đội bóng nào lúc này ở châu Á muốn ghi được bàn vào lưới đội U23, ĐT Việt Nam đều rất nhọc nhằn. Cái hay là mọi vị trí ở đội đều có thể thay thế và không quá phụ thuộc vào ngôi sao nào. Việc U22 Việt Nam mất Quang Hải vì chấn thương nhưng vẫn vô địch SEA Games 30 vô cùng thuyết phục là minh chứng” - HLV Vũ Hồng Việt nhấn mạnh.

Giới hạn là vô hạn… 

Tôi muốn cùng U23 Việt Nam giành vé dự Olympic 2020 thông qua vòng chung kết U23 châu Á. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn bởi trình độ của các đội tại giải khá tương đồng”.
HLV Parrk Hang-seo

Với phân tích của mình, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những kỳ tích mới tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, mà cụ thể là lọt vào tốp 3, qua đó giành vé dự Thế vận hội 2020 diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản).

“Tôi cảm nhận rõ sự tự tin của cả tập thể đội bóng mỗi khi ra sân, sát cánh cùng nhau, họ không còn e ngại bất kỳ đối thủ nào mà luôn cố gắng thể hiện tốt nhất lối chơi, những phẩm chất mà mình đã được rèn giũa” - HLV Vũ Hồng Việt nhận định.

Chia sẻ với quan điểm của HLV Vũ Hồng Việt, bình luận viên Vũ Quang Huy bày tỏ: “Với tài cầm quân của mình, tôi nghĩ các đối thủ rất khó “bắt bài” HLV Park Hang-seo. Có cảm giác như ông luôn có một điều gì đó bất ngờ dành cho đối thủ ở mỗi trận đấu cụ thể.

Các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo dường như còn rất nhiều tiềm năng chưa được phát lộ hết và không ai dám chắc đâu là giới hạn của U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam lúc này. Cứ sau một cột mốc nào đó, thầy trò HLV Park Hang-seo lại cho thấy họ sẵn sàng chinh phục những thử thách mới”.

Trước mắt, tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ phải vượt qua các cuộc đọ sức ở vòng bảng D trước các đối thủ là U23 UAE (ngày 10/11), U23 Jordan (13/11) và U23 CHDCND Triều Tiên (16/11).

“Tôi đã được làm việc với HLV Park Hang-seo trong hơn 2 năm qua ở mọi cấp độ đội tuyển. Thầy hiểu được những mặt mạnh và những gì học trò cần cải thiện để giúp chúng tôi tiến bộ từng ngày, nâng tầm chất lượng, lối chơi của toàn đội. Với sự đoàn kết, gắn bó, ăn ý ở đội tuyển cả trên sân bóng lẫn trong cuộc sống lúc này, U23 Việt Nam hoàn toàn tự tin chinh phục những mục tiêu mới” - Quang Hải trả lời phỏng vấn báo chí trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem