HLV Park và ĐT Việt Nam muốn tiến xa: Trăm sự lại nhờ… bầu Đức

Thứ ba, ngày 06/07/2021 19:10 PM (GMT+7)
ĐT Việt Nam đang đặt quyết tâm cực kỳ lớn cho những kế hoạch tại Vòng loại 3 World Cup 2022, nơi HLV Park Hang-seo và các học trò đã sẵn sàng để làm nên lịch sử.
Bình luận 0

Nếu HAGL năm nay lên ngôi sớm

V.League 2021 chứng kiến một sự đổi thay và lột xác ngoạn mục của HAGL. Kể từ khi HLV Kiatisak chính thức nhận lời dẫn dắt đội bóng phố Núi, đội bóng này đã thi đấu cực kỳ thăng hoa và giành được những kết quả hết sức khả quan.

Đội chủ sân Pleiku đã thể hiện một bộ mặt ấn tượng tại V.League, nơi mà những nhân tố như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại, HAGL đang chễm trên ngôi đầu với 3 điểm nhiều hơn đội bám đuổi phía sau.

Trên thực tế, đây là một kết quả có phần khá đáng lo bởi lẽ trước khi V.League tạm hoãn vì Covid-19, HAGL đã để Bình Dương chia điểm trên sân Pleiku trong khi Viettel lại giành trọn vẹn 3 điểm trước Đà Nẵng. Như vậy tính ra thay vì dẫn trước đối thủ 5 điểm sau vòng đấu thứ 12 thì khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ còn là vỏn vẹn đúng 1 chiến thắng.

Mặc dù thế, với tình hình phong độ cũng như thực lực hiện tại, NHM đội bóng phố Núi vẫn đặt trọn vẹn niềm tin nơi HLV Kiatisak và các học trò. Không chỉ có vậy, đối thủ cạnh tranh trực tiếp, cái tên được xem là "kẻ ngáng đường" trên hành trình đến ngôi vương của HAGL lúc này là Viettel đang phải hứng chịu những tác động tiêu cực về lịch thi đấu.

HLV Park và ĐT Việt Nam muốn tiến xa: Trăm sự lại nhờ… bầu Đức - Ảnh 1.

HAGL đang nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch

Cụ thể, nhà đương kim vô địch của V.League đang phải căng mình thi đấu ở vòng bảng của AFC Champions League. Sau khi kết thúc, toàn bộ thành viên và BHL của đội bóng sẽ trở về nước và tiến hành cách ly trước khi ra sân tại V.League, dự kiến tổ chức cuối tháng 7 tới.

Đành rằng Viettel sẽ duy trì được cảm giác cũng như trạng thái thi đấu, thế nhưng đổi lại sẽ là hao mòn thể lực và đối diện nguy cơ thiệt quân vì chấn thương. Bởi thế cho nên đây là thời cơ không thể thuận lợi hơn cho HAGL cắt đuôi, nhất là khi đội bóng này đã tận dụng triệt để khoảng thời gian tạm nghỉ để rèn quân và tập luyện từ xa.

Nếu có thể đăng quang sớm, điều đó sẽ gián tiếp giúp cho các trụ cột của ĐT Việt Nam trong màu áo HAGL có cơ hội để nghỉ ngơi và phục hồi thể lực trước khi bước vào lịch thi đấu căng thẳng tại VL World Cup 2022 sắp tới.

… hoặc lại đợi cú ra tay của Bầu Đức

Như một thói quen từ những mùa giải trước, kể cả khi mùa giải này HAGL đã thi đấu rất thăng hoa, bầu Đức vẫn rất ít khi nói về khả năng vô địch. Không những thế, vị chủ tịch của HAGL còn thản nhiên nói rằng " cứ để bọn nhỏ đá cho thoải mái" khi được phóng viên hỏi về cơ hội vô địch của HAGL. Tất nhiên ai cũng hiểu rằng bầu Đức tâm lý khi không áp đặt nhiệm vụ phải vô địch lên các cầu thủ, từ đó tạo một trạng thái thi đấu tập trung nhất và cống hiến nhất.

Tuy rằng không khẳng định hay đặt mục tiêu vô địch, thế nhưng nếu như Xuân Trường và các đồng đội có thể soán ngôi Viettel để lên ngôi tại V.League năm nay, đó sẽ là một chiến tích đáng để ăn mừng.

Ấy vậy nhưng vô địch hay không lúc này không hẳn là mục tiêu và ý nguyện cuối cùng của bầu Đức.

HLV Park và ĐT Việt Nam muốn tiến xa: Trăm sự lại nhờ… bầu Đức - Ảnh 2.

HAGL đóng góp khá nhiều nhân tố cho ĐTQG

Trên thực tế, NHM vẫn thường thấy rằng bầu Đức đặt thành tích cũng như phong độ của ĐT Việt Nam tại đấu trường quốc tế cao hơn so với thành tích của HAGL tại V.League. Bởi thế nhiều NHM tin rằng nếu cần thì chủ tịch của HAGL không ngần ngại "trút vàng trút bạc" để tạo điều kiện tốt nhất cho HLV Park.

Thậm chí nếu như theo phỏng đoán của nhiều người, bầu Đức sẵn sàng yêu cầu các cầu thủ của mình đá thong thả, đạt hiệu quả nhưng phải giữ chân để phục vụ cho ĐT Việt Nam. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi lẽ nhìn vào lịch thi đấu cũng như đối thủ của thầy trò ông Park tại vòng loại 3 World Cup là không thể xem thường.

Tạm lùi ngày đăng quang của mình để giữ chân cầu thủ đá ĐTQG, điều này thoạt nghe thì rất phi lý thế nhưng với bầu Đức thì lại hợp lý vô cùng. Ông chủ của HAGL bao năm qua vẫn luôn giành tất cả những điều tốt đẹp nhất để phát triển bóng đá Việt Nam và tạo mọi điều kiện tốt nhất để ĐT Việt Nam có thể tỏa sáng ở bên ngoài lãnh thổ.

Lịch thi đấu dày đặc, đối thủ khó khăn, lực lượng tổn thất,… biết đâu đó giữa những khấp khởi về hy vọng đang nhen nhóm ở Qatar, HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam sẽ lại phải "cậy nhờ" bầu Đức thêm một lần nữa?


Vương Hà (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem