HLV trưởng ĐT Ả Rập Xê Út từng khởi nghiệp thất bại ở Việt Nam

Thứ ba, ngày 06/07/2021 11:10 AM (GMT+7)
Lúc này, ĐT Ả Rập Xê Út đang được dẫn dắt bởi HLV Herve Renard, người được mệnh danh là vị chiến lược gia chuyên giúp những đội bóng tầm trung “hóa rồng” và giành vé dự VCK World Cup.
Bình luận 0

Herve Renard là một HLV người người Pháp, ông sinh năm 1968, năm nay 52 tuổi. Những chiến tích trong sự nghiệp huấn luyện của Renard gắn liền với những nền bóng đá kém phát triển hơn và giúp đội tuyển quốc gia của các nền bóng đá này đến với những thành tích vinh quang trong khu vực.

Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của vị chiến lược gia người Pháp có lẽ là giành chức vô địch bóng đá châu Phi (AFCON) với Zambia vào năm 2012 và với Bờ Biển Ngà vào năm 2015. Thành tích này cũng giúp Renard trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử vô địch châu Phi với 2 đội tuyển khác nhau.

HLV trưởng ĐT Ả Rập Xê Út từng khởi nghiệp thất bại ở Việt Nam - Ảnh 1.

Herve Renard hiện đang là HLV trưởng của ĐT Ả Rập Xê Út

Xen giữa những mốc vinh quang với bóng đá châu Phi, Renard có thời gian hồi hương dẫn dắt các CLB Sochaux (giai đoạn 2013/14) và Lille (2015), nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Sau khi chia tay Lille, vị chiến lược gia 52 tuổi quay lại châu Phi dẫn dắt ĐT Ma Rốc trong gia đoạn 2016/19 và giúp đội bóng Bắc Phi lần đầu tiên giành quyền lọt vào VCK World Cup 2018 sau 20 năm chờ đợi. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới ở đất Nga 3 năm về trước, Renard đã cùng Ma Rốc có trận hòa quả cảm với ĐT Tây Ban Nha hùng mạnh.

Đến tháng 7/2019, sau khi Ma Rốc bị loại khỏi cúp bóng đá châu Phi, Renard đã đứng ra nhận trách nhiệm về thất bại và từ chức. Chỉ ít tuần sau đó, vị chiến lược gia người Pháp đã tìm được công việc mới ở ĐT Ả Rập Xê Út.

Sau khi nhậm chức, Renard đã giúp đội bóng Tây Á vượt qua vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên vì Ả Rập Xê Út là một thế lực của bóng đá châu Á, nên đây chưa thể coi là một thành công đặc biệt của Renard với bóng đá Ả Rập Xê Út.

Nhiệm vụ tiếp theo của Renard sẽ là giúp ĐT Ả Rập Xê Út vượt qua vòng loại 3 để có vé dự VCK World Cup 2022. Ở vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á, Ả Rập Xê Út năm ở bảng B, bảng đấu có sự góp mặt ở ĐT Việt Nam.

HLV trưởng ĐT Ả Rập Xê Út từng khởi nghiệp thất bại ở Việt Nam - Ảnh 2.

Hình ảnh kỷ niệm ông Renard chụp cùng cầu thủ Nam Định hồi năm 2004

Đáng chú ý, ít ai biết rằng Renard đã bén duyên với bóng đá Việt Nam từ cách đây 17 năm, khi ông mới chỉ là một HLV chập chững bước vào nghề. Vị chiến lược gia người Pháp có thời gian ngắn dẫn dắt CLB Nam Định hồi năm 2004. Nhưng do không được lòng các cầu thủ, Renard đã nhanh chóng mất việc chỉ sau vài tháng ở V.League.

Vì vậy chắc chắn trận đấu giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út ở vòng loại 3 World Cup sẽ là một màn tái ngộ gợi lại những ký ức ở giai đoạn khởi nghiệp của HLV Renard.

HLV trưởng ĐT Ả Rập Xê Út từng khởi nghiệp thất bại ở Việt Nam - Ảnh 3.

Bảo Phương (Theo Bóng Đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem