HLV Petrovic chỉ ra kẻ “có vấn đề” ở FLC Thanh Hóa

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 30/11/2017 18:05 PM (GMT+7)
Trước câu hỏi, ông cảm thấy không hài lòng nhất với điều gì khi thi đấu ở Việt Nam, HLV Petrovic nói đến cái tên Uche, học trò đã ghi tới 12 bàn ở mùa giải này. Theo ông, nếu không thay đổi tính tình, Uche rất khó có thể làm việc lâu dài ở Việt Nam.
Bình luận 0

HLV Petrovic là người có danh tiếng bậc nhất từng làm việc ở V.League. Trong quá khứ, ông đã từng vô địch cúp C1 và mùa này đã giúp FLC Thanh Hóa giành ngôi Á quân.

Sau khi kết thúc mùa giải, HLV Petrovic quyết định không gắn bó với bóng đá xứ Thanh. Ông sẽ về nước nghỉ ngơi và sau đó xem xét một số lời đề nghị về tương lai.

img

HLV Petrovic nhắn nhủ FLC Thanh Hóa trước khi rời Việt Nam.

Trước khi rời Việt Nam, ông Petrovic có những đánh giá về V.League và một vài cầu thủ của mình. "Chúng tôi không nói về chức vô địch, mà chỉ đàm phán về những điều khoản cá nhân trong hợp đồng. Không ai nói với tôi về việc phải giành chức vô địch hay á quân. Mọi người đều nghĩ, một HLV mới sẽ giúp CLB có thành tích tốt hơn và có lối đá hấp dẫn hơn" - HLV Petrovic nói về việc Thanh Hóa có áp đặt mục tiêu cụ thể ở mùa giải 2017 hay không.

Trước câu hỏi, ông cảm thấy không hài lòng nhất với điều gì khi thi đấu ở Việt Nam, HLV Petrovic nói đến cái tên Uche, học trò đã ghi tới 12 bàn ở mùa giải này. Theo ông, nếu không thay đổi tính tình, Uche rất khó có thể làm việc lâu dài ở Việt Nam.

"Tôi có vấn đề với Uche, triết lý của tôi là phải chơi thứ bóng đá nhanh. Uche là cầu thủ tốt và mùa này cũng ghi tới 12 bàn nhưng thỉnh thoảng cậu ta cảm thấy mệt mỏi và không muốn ai va chạm với mình. Năm nay, nếu nhìn vào thành tích thì cậu ấy ghi bàn rất tốt nhưng với góc độ HLV thì cậu ấy không thể thi đấu lâu dài ở Việt Nam được".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem