HLV Phạm Minh Đức nói thẳng 1 điều về sự cố "vỡ sân" Hà Tĩnh

Thứ bảy, ngày 13/06/2020 06:10 AM (GMT+7)
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi bất ngờ cầm chân đương kim vô địch Hà Nội FC với tỷ số 1-1 tại trận đấu thuộc vòng 4 LS V.League 2020. HLV Minh Đức cho rằng, Hà Nội FC đã chơi một trận nỗ lực cao nhất nhưng không thể giành trọn 3 điểm.
Bình luận 0

 Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cho thấy họ không phải đội bóng dễ chơi. HLV Phạm Minh Đức đã có những chia sẻ về diễn biến của trận đấu này.

Nhập cuộc với lối đá phòng ngự phản công, đoàn quân của HLV Phạm Minh Đức đã khiến hàng công Hà Nội FC rơi vào bế tắc trong những phút đầu tiên của trận đấu. Sự cố đáng tiếc xảy ra khi sân Hà Tĩnh bất ngờ bị vỡ do số lượng đông đảo khản giả tràn vào sân và buộc tạm dừng hơn 20 phút.

Hà Nội FC vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Đỗ Hùng Dũng ở phút 67. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô đã không giữ lợi thế được lâu. Một người cũ của họ là tiền đạo Tuấn Hải đã thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc ấn định tỷ số 1-1. 

HLV Phạm Minh Đức nói thẳng 1 điều về sự cố "vỡ sân" Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi tốt khi đối đầu Hà Nội FC

 Phát biểu sau trận đấu, HLV Phạm Minh Đức cho biết: “Đây là trận đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Khi về làm việc với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tôi đã từng nói rằng, tôi hy vọng một ngày nào đó Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đối đầu với đội bóng cũ Hà Nội FC. Tất cả đã thành hiện thực và không khí trận đấu quả thực rất đặc biệt. Tôi hy vọng mọi người thấu hiểu cho sự cố khán giả tràn vào sân. Người dân Hà Tĩnh lần đầu được tận hưởng không khí V.League, họ đã không kiềm chế được cảm xúc chỉ vì tình yêu bóng đá, tình yêu với đội bóng cũng như sự hâm mộ lớn dành cho những ngôi sao bên phía Hà Nội FC”. 

Nói về kết quả trận đấu, nhà cầm quân người Hà Nội cho rằng, giành được 1 điểm trước nhà đương kim vô địch là một thành công nằm ngoài mong đợi. “Bất cứ HLV nào cũng sẽ đều cảm thấy vui nếu hòa được nhà đương kim vô địch. Thành công này là nhờ sự nỗ lực của toàn đội. Những gì tôi đã làm trong khoảng thời gian vừa qua đã có tác dụng rõ ràng đến tinh thần thi đấu của các học trò.

Tôi cảm thấy vui vì 2 đội đã cống hiến một trận cầu cống hiến. Tôi cho rằng Hà Nội FC đã thi đấu hết sức, họ nhập cuộc như muốn ăn tươi nuốt sống đội bóng đối phương. Một trận cầu sòng phẳng và kết quả hòa đã phản ánh đúng cục diện”, HLV Phạm Minh Đức khẳng định. 

QH (Thể thao TPHCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem