HLV Philippe Troussier - ứng viên số 1 ngồi ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, có gì đặc biệt?

Minh Chí Thứ sáu, ngày 20/01/2023 21:10 PM (GMT+7)
Theo nhiều nguồn tin, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định chọn HLV Philippe Troussier thay thế HLVPark Hang-seo dẫn dắt ĐT Việt Nam từ năm 2023 này.
Bình luận 0

Ngày 31/1 tới, HLV Park Hang-seo sẽ chính thức hết hạn hợp đồng với VFF. Tuy nhiên, sau khi AFF Cup 2022 khép lại, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chính thức nói lời chia tay ĐT Việt Nam.

Quyết định ra đi của HLV Park Hang-seo đã được ông thông báo từ tháng 10/2022. Vì vậy, trong mấy tháng qua, LĐBĐ Việt Nam đã tiến hành tìm kiếm người thay thế. Theo nhiều nguồn tin, VFF đã quyết định đặt niềm tin vào HLV Philippe Troussier.

Dưới đây là đôi điều cần biết về sự nghiệp cầm quân của HLV Philippe Troussier.

Những thành tích đáng chú ý trong sự nghiệp tân HLV trưởng ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Troussier từng dẫn dắt ĐT Nhật Bản tại World Cup 2022. Ảnh: Getty.

Sự nghiệp khá lẫy lừng

Vài tháng sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu ở CLB Stade de Reims (Pháp) vào năm 1983, HLV Philippe Troussier bắt đầu theo đuổi sự nghiệp huấn luyện khi dẫn dắt CLB nghiệp dư ít tên tuổi ở quê nhà là INF Vichy.

Sau đó 1 năm, HLV Troussier dẫn dắt CLB CS Alencon ở giải hạng tư Pháp và dành 3 mùa giải để học cách quản lý 1 CLB bóng đá nghiệp dư. Năm 1987, nhà cầm quân sinh năm 19555 trở lại cầm quân cho đội bóng cũ Red Star 93 trong 2 năm.

Ngày 30/6/1989, Troussier được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của CLB hạng hai Pháp - Creteil cho đến ngày 1/10 cùng năm.

Rời Creteil, Troussier đã sang Bờ Biển Ngà dẫn dắt CLB ASEC Mimosas. Cả 3 mùa giải tại đây, ông đều giúp đội bóng của mình đăng quang ở giải VĐQG Bờ Biển Ngà ( Ivory Coast MTN Ligue 1).

Năm 1993, Troussier được bổ nhiệm dẫn dắt ĐT Bờ Biển Ngà với mục tiêu giúp "Những chú voi" giành vé dự vòng chung kết World Cup 1994. Thế nhưng, nhà cầm quân 67 tuổi đã bị sa thải sau khi Bờ Biển Ngà không vượt qua được vòng loại.

Chia tay ĐT Bờ Biển Ngà, HLV Troussier dẫn dắt hàng loạt CLB cũng như ĐTQG khác như Kaizer Chiefs (1994), FUS Rabat (1995-1997), Olympique de Marseille (2004-2005), FC Ryukyu (2008-2010), Shenzen Ruby (2011-2013), Sfaxien (2014), Hangzhou Greentown (2015) và các ĐTQG Nigeria (1997), Burkina Faso (1997-1998), Nam Phi (1998), Nhật Bản (1998-2002), Qatar (2003-2004), Maroc (2005).

Suốt quãng thời gian này, HLV Troussier chỉ có thể giúp FUS Rabat giành chức vô địch Coupe du Trone năm 1995. Năm 2000, ông giúp ĐT Nhật Bản đoạt chức vô địch Asian Cup. Sau đó 1 năm, ông góp công giúp "Samurai Blue" giành vị trí á quân FIFA Confederations Cup.

Ở World Cup 1998, HLV Troussier chỉ có thể giúp ĐT Nam Phi đứng thứ 3 bảng C với 2 điểm sau 3 trận và không thể lọt vào vòng 1/8.

Tại Olympic Sydney 2000, HLV Troussier bắt đầu gây tiếng vang khi giúp Olympic Nhật Bản lọt vào vòng tứ kết môn bóng đá nam. Đến World Cup 2002 trên sân nhà, HLV Troussier giúp ĐT Nhật Bản lọt vào vòng 1/8. Đây chính là thành tích xuất sắc nhất của đội bóng xứ sở mặt trời mọc ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tính đến thời điểm bấy giờ.

Trên phương diện cá nhân, Troussier từng đoạt giải thưởng HLV xuất sắc nhất châu Á năm 2000.

Như vậy, sau 40 năm năm theo nghiệp cầm quân, thành tích của HLV Troussier không thực sự nổi bật nếu so sánh với các đồng nghiệp ở châu Âu hay Nam Mỹ. Thế nhưng, "Phù thuỷ trắng" vẫn có bản CV ấn tượng hơn rất nhiều so với HLV Park Hang-seo.

Mối lương duyên với bóng đá Việt Nam

Những thành tích đáng chú ý trong sự nghiệp tân HLV trưởng ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

HLV Troussier từng có quãng thời gian làm việc tại PVF và dẫn dắt U19 Việt Nam. Ảnh: Getty.

Tháng 6/2018, HLV Philippe Troussier ký hợp đồng để trở thành Giám đốc kỹ thuật của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Do U19 Việt Nam chỉ đứng thứ 3 bảng B giải U19 Đông Nam Á 2019 diễn ra trên sân nhà nên LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định chia tay HLV Hoàng Anh Tuấn.

Nhờ sự giúp đỡ của PVF nên VFF đã mời được HLV Philippe Troussier dẫn dắt U19 Việt Nam từ tháng 9/2019. Trong quãng thời gian "Phù thuỷ trắng" cầm quân cho U19 Việt Nam (2019-2021), tiền lương của ông vẫn do PVF chi trả.

Ở vòng loại giải U19 châu Á 2020 diễn ra tại sân nhà Thống Nhất vào tháng 11/2019, HLV Troussier giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Mông Cổ nhờ các bàn thắng của Nguyễn Thanh Khôi (64'), Munkhbat (74' og) và Nguyễn Văn Tùng (79').

Sau đó, Nguyễn Hữu Nam (5', 86'), Đỗ Tấn Thành (28') và Trần Quốc Đạt (32') thay nhau toả sáng giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước Đảo Guam.

Trận đấu thứ 3 bảng J với U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam hoà đối thủ 0-0. Với 7 điểm có được sau 3 trận như U19 Nhật Bản nhưng U19 Việt Nam vẫn phải đứng thứ 2 bảng đấu vì thua hiệu số (+6 so với +19).

Mặc dù vậy, U19 Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết giải 19 châu Á 2020 với tư cách là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Thế nhưng, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên giải đấu dự kiến diễn ra tại Uzbekistan vào tháng 10/2020 đã bị huỷ. Vì vậy, HLV Troussier và các học trò không có cơ hội thi thố với các đối thủ châu lục.

Trong thời gian chờ đợi giải U19 châu Á 2020, HLV Troussier rất tích cực dự khán các trận đấu tại V.League, giải hạng nhất, hạng nhì, U19 và U21 quốc gia nhằm tìm kiếm thêm tài năng cho U19 Việt Nam.

Đến tháng 2/2021, tập đoàn Vingroup chuyển giao quyền quản lý trung tâm PVF lại cho tập đoàn giáo dục Văn Lang. Do Văn Lang không có tiềm lực tài chính dồi dào như Vingroup nên họ không thể tiếp tục trả lương 100.000 USD/tháng (1,2 triệu USD/năm tương đương 30 tỷ đồng) cho HLV Troussier.

Về phần mình, VFF cũng tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với HLV Troussier. Đáng tiếc là LĐBĐ Việt Nam không thể trả mức lương gấp đôi thầy Park cho Troussier chỉ để dẫn dắt U19 Việt Nam. Về phần mình, chiến lược gia người Pháp cũng kiên quyết không hạ thấp mức thu nhập của mình. Vì vậy, "Phù thuỷ trắng" đã chia tay U19 Việt Nam sau khi hợp đồng giữa ông với VPF kết thúc vào ngày 31/5/2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem