HLV Shin Tae-yong đột nhiên "mất tích", ĐTQG Indonesia nguy cơ "toang"

Thứ sáu, ngày 11/12/2020 15:10 PM (GMT+7)
Ngày hội quân gần kề nhưng HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong không xuất hiện khiến ban lãnh đạo đội bóng Indonesia vô cùng lo lắng và khó chịu.
Bình luận 0

Theo lịch trước đó, HLV Shin Tae-yong phải có mặt tại Indonesia từ hôm 1/12. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa thể tìm kiếm được chuyến bay nên đã không đúng hẹn.

HLV Shin Tae-yong được hoãn thời hạn tập trung đến ngày 11/12, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, ông Shin vẫn 'bặt vô âm tín. Mới đây, giám đốc kỹ thuật PSSI Indra Sjafri bực dọc chia sẻ:

"Ông Shin nói muốn kiểm tra sức khỏe nên hoãn lại đến ngày 11/12. Trong khi đó, Ban huấn luyện người Hàn Quốc đã có mặt từ tối 9/12. Tôi đã phải tham gia huấn luyện cùng họ. Ông Shin vi phạm kỷ luật, đó không phải thái độ của một HLV chuyên nghiệp. Ông ấy làm ảnh hưởng tới quá trình tập trung của đội tuyển".

HLV Shin Tae-yong đột nhiên "mất tích", ĐTQG Indonesia nguy cơ "toang" - Ảnh 2.

Hiện chưa rõ lý do HLV Shin Tae-yong hội quân trễ. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc được PSSI mời đến Indonesia làm việc vào đầu năm 2020, sau thành công vang dội của một HLV Hàn Quốc khác là ông Park Hang-seo tại Việt Nam.

Ông Shin Tae-yong thậm chí còn được đánh giá cao hơn khi từng dẫn dắt ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2018. Người hâm mộ Indonesia đặt nhiều kỳ vọng vào việc một HLV đẳng cấp như Shin Tae-yong sẽ làm thay đổi diện mạo của bóng đá nước này.

HLV Shin Tae-yong đột nhiên "mất tích", ĐTQG Indonesia nguy cơ "toang" - Ảnh 3.

QB (Theo Sport 442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem