HLV Solskjaer nói điều bất ngờ về các tiền đạo M.U

Quốc An Thứ năm, ngày 03/01/2019 17:10 PM (GMT+7)
HLV Ole Gunnar Solskjaer khẳng định rằng, các tiền đạo của M.U hiện tại có tài năng vượt trội hơn chính ông trước đây.
Bình luận 0

Ole Gunnar Solskjaer từng có quãng thời gian 11 năm gắn bó với ​M.U với rất nhiều thành công. Ông được coi là sát thủ hàng đầu trong lịch sử “Quỷ đỏ” khi được mệnh danh là "sát thủ với khuôn mặt trẻ thơ". Bây giờ, khi đã giải nghệ, cựu danh thủ người Na Uy đang cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford trên một cương vị mới, một HLV tạm quyền 6 tháng.

img

Ole Gunnar Solskjaer đã giúp các tiền đạo M.U thăng hoa trở lại.

Bản thân là một tiền đạo, nên Ole Gunnar Solskjaer rất hiểu các cầu thủ đá trên hàng công đội bóng của mình, ông nhận định:

"Tôi không sinh ra với khả năng dứt điểm thượng thừa. Tôi phải học cách dứt điểm, tôi học cách ghi bàn và học cách di chuyển không bóng. Tôi cố gắng cải thiện tâm lý của mình bởi đó là chìa khóa quan trọng. Bạn sẽ luôn bỏ lỡ cơ hội nhưng bạn sẽ không làm được gì nữa vì cơ hội đó đã trôi qua. Nhưng bạn cần phải chuẩn bị tinh thần cho cơ hội tiếp theo", HLV Solskjaer chia sẻ trên Daily Mail.

"Là một tiền đạo, bạn luôn phải đi trước một bước. Bạn phải tạo ra khoảng trống mình cần. Bên cạnh quả bóng, bạn thân nhất của một tiền đạo là các khoảng trống. Bạn cần phải có khoảng trống. Tôi từng làm việc với Ronaldo, Rooney, Welbeck và Tevez. Đó là một khởi đầu tốt với tôi. Nhưng điểm mạnh của tôi là đưa bóng vào lưới. Và tôi tin chắc rằng mình có thể đưa ra những lời khuyên cho các học trò về các chi tiết ở thời điểm ghi bàn. Về mặt tài năng và thể chất thì các tiền đạo của M.U bây giờ tốt hơn tôi nhiều", nhà cầm quân 45 tuổi người Na Uy nói thêm.

Chắc chắn, Ole Gunnar Solskjaer sẽ có nhiều lời khuyên hay bài học dành cho các tiền đạo của HLV hiện tại, bởi kinh nghiệm của ông là điều có thừa mà bất cứ tiền đạo nào cũng muốn sở hữu.

Cần nhấn mạnh rằng, kể từ khi Solskjaer về M.U thay cho Jose Mourinho, các chân sút của đội bóng đã thăng hoa trở lại. Marcus Rashford ra sân ngay từ đầu ở 4 chiến thắng gần nhất, ghi 3 bàn và kiến tạo 1 bàn; cùng thời điểm, Jesse Lingard ghi 2 bàn và kiến tạo 2 bàn; Anthony Martial ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn ở 3 trận đá chính, Romeu Lukaku mới trở lại từ chấn thương và vào sân thay người ở cả 2 trận gần nhất nhưng cũng đã có 2 bàn; tương tự Alexis Sanchez vừa tái xuất ở trận thắng Newcastle đã lập tức để lại dấu ấn bằng pha kiến tạo cho Rashford lập công...
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem